“Bầu Đức xứng đáng làm Tân Chủ tịch VFF nhưng..."

Đoàn Dự |

Nhiều chuyên gia bóng đá Việt Nam đều đồng ý rằng bầu Đức xứng đáng lên làm Chủ tịch VFF thay ông Lê Hùng Dũng, tuy nhiên lại có vướng mắc cực lớn.

Với việc ông Lê Hùng Dũng không đủ sức khỏe tham dự cuộc họp bất thường của Ban chấp hành VFF vào sáng hôm qua, nhiều người cho rằng vị Chủ tịch này nên nghỉ.

Và quả thật, ông Lê Hùng Dũng đã đề nghị lên Tổng cục TDTT cho mình nghỉ, vì không đủ sức khỏe cống hiến tiếp cho bóng đá Việt Nam.

Vấn đề lúc này là nếu ông Dũng nghỉ, thì ai sẽ đủ khả năng lên thay thế?

“Thực ra bây giờ, ai là Chủ tịch VFF mới thì cần 1 đại hội bất thường. Bầu Đức xứng đáng làm Tân Chủ tịch VFF nhưng là nếu bỏ ra 70, 80% thời gian cho bóng đá. Tôi ủng hộ hoàn toàn. Có điều ông ấy bận như vậy, đi liên tục và giao cho người khác thì không ổn rồi.

Ông Gụ rất mạnh dạn nhưng thiếu chuyên môn. Ông Tuấn thì uy tín quá thấp, FIFA vừa nhận đơn của ông Chương, rồi các việc khác mất uy tín. Giao cho ông ấy thì bằng thách thức dư luận, không ổn.

Ông Anh Tú ở mảng Futsal thì không nắm được toàn bộ vấn đề nên cũng rất khó”.


Nếu được chọn làm Tân Chủ tịch VFF, chỉ e bầu Đức cũng sẽ từ chối do quá bận việc kinh doanh (Ảnh: Zing.vn).

Nếu được chọn làm Tân Chủ tịch VFF, chỉ e bầu Đức cũng sẽ từ chối do quá bận việc kinh doanh (Ảnh: Zing.vn).

Cách đây ít lâu, bầu Đức từng bị chỉ trích vì không tham gia cuộc họp tổng kết cuối năm của VFF tại Hà Nội, trong khi vẫn đều đặt xuất hiện, cho mượn 3 cầu thủ HAGL đến Nhật Bản và Hàn Quốc.

Đồng quan điểm, HLV Nguyễn Thành Vinh chia sẻ:

“Nếu anh Đức không vướng vào HAGL thì cũng là 1 trong những vị sáng giá làm Chủ tịch. Nhưng anh ấy còn liên quan CLB HAGL nên nếu làm Chủ tịch VFF thì sẽ gây ra những phản ứng”.

Theo ông Vũ Mạnh Hải, ở thời điểm hiện tại sẽ rất khó tìm được một vị Chủ tịch VFF toàn tài, toàn tâm cống hiến cho bóng đá nước nhà.

Vì thế, VFF có thể cân nhắc đến việc thành lập một Hội đồng điều hành bất thường.

“Bây giờ cần 1 tập thể điều hành tốt, trong BCH cần có những người tham gia, thành lập Hội đồng điều hành bất thường. Ví dụ triệu tập ông Nguyễn Hồng Thanh của SLNA, có đầy đủ phẩm chất, tài năng để rà soát lại.

Ông Thanh xứng đáng đứng ra cùng Ban thường trực, Ban này cần bổ sung để đứng ra điều hành, tham khảo ý kiến cầu thủ trước khi chúng ta cần làm gì đó có tính chất lớn như Đại hội để bầu ra Chủ tịch mới, Ban điều hành mới.

Năm tháng qua nhanh, nhiệm vụ liên tục, giải thì sắp vào, nếu không có BHĐ tốt, uy tín thì rất gay.

Chưa có người lãnh đạo thì cần Ban chấp hành thường trực, chứ không thể để phụ thuộc 1 ai, như ông Tuấn làm hiện tại”.


HLV Nguyễn Thành Vinh đề xuất ông Võ Quốc Thắng lên làm Tân Chủ tịch VFF.

HLV Nguyễn Thành Vinh đề xuất ông Võ Quốc Thắng lên làm Tân Chủ tịch VFF.

Trong khi đó, ông Vinh đề xuất trao vị trí Tân Chủ tịch VFF cho ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch HĐQT VPF.

“Nên để anh Thắng, hiện đang là Chủ tịch HĐQT của VPF là xứng đáng nhất. Vì hiện anh ấy không còn đụng chạm đến CLB Đồng Tâm Long An nữa nên sẽ rộng đường dư luận”.

Những cái tên đề cử làm Chủ tịch VFF trong trường hợp ông Lê Hùng Dũng rút lui vào hậu trường chắc chắn có không ít.

Nhưng giống 1 ý kiến chuyên gia Vũ Mạnh Hải vừa đề cập, thì quan trọng nhất vẫn cần tổ chức Đại hội Ban chấp hành VFF để bỏ phiếu.

Ngoài ra, quan trọng không kém là VFF cần lấy ý kiến của các HLV, cầu thủ trên cả nước, để tìm ra nhân tài, lãnh đạo nền bóng đá Việt Nam đi lên.

Bầu Kiên chỉ trích VFF

Thăm dò ý kiến

Ai xứng đáng là Tân Chủ tịch VFF?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại