Yokohama FC “sứt” kế hoạch Tuấn Anh, bầu Đức thấy mà lo

Đoàn Dự |

Kế hoạch sâu rộng mà CLB Yokohama FC xây dựng dựa trên nền tảng đầu tiên là Tuấn Anh và HAGL vừa bị “sứt” một miếng không nhỏ, khiến bầu Đức phải đăm chiêu suy nghĩ.

SHB. Đà Nẵng 2-1 Yokohama FC

Cách đây ít phút, Yokohama FC vừa có trận giao hữu với SHB. Đà Nẵng thuộc khuôn khổ Cúp Tam hùng HAGL tại Pleiku.

Dù tung ra đội hình mạnh, với nhiều cái tên chính thức như tiền vệ Terada, tiền đạo Tsuda và gần nguyên hàng hậu vệ chinh chiến tại J-League 2, song đại diện Nhật Bản đã thất bại 1-2.

Yokohama FC mở tỷ số trước ở phút 32, khi hậu vệ Thanh Nam bên phía Đà Nẵng đá phản lưới nhà trước cú căng bóng của Ichimura.

Nhưng chỉ 7 phút sau đó, Đà Nẵng đã cân bằng tỷ số nhờ công Horace James, sau khi tiền vệ Yokohama FC, Osaki, mất bóng ở giữa sân.

Với lối chơi ban bật nhỏ đánh vào trung lộ, cộng thêm mở bóng ra 2 biên khá đa dạng nhưng thực tế Yokohama FC không tạo được ưu thế trước SHB. Đà Nẵng.

Sang hiệp 2, Đà Nẵng có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1, khi Horace James sút phạt tuyệt đẹp đưa bóng đi đập xà ngang đối phương nảy ra. Gaston Merlo nhanh chóng băng vào đánh đầu tung lưới Yokohama FC.

Trước đó, cũng chính Gaston Merlo bị phạm lỗi dẫn tới cú đá phạt của người đồng đội.


Yokohama FC không thể hiện được sự vượt trội so với SHB. Đà Nẵng và đã thua trận.

Yokohama FC không thể hiện được sự vượt trội so với SHB. Đà Nẵng và đã thua trận.

Sau khi thắng HAGL ở trận đầu và giờ thắng nốt Yokohama FC, Đà Nẵng đã hoàn tất Cúp Tam hùng và giành luôn chức vô địch.

Ở giải giao hữu này, đội nhất sẽ nhận 100 triệu đồng, tiếp theo lần lượt là 60 triệu đồng và 40 triệu đồng.

Số tiền này đã được cả 3 đội (thêm HAGL) thống nhất trích ra 50% làm từ thiện, nên phần thưởng không phải mục tiêu chiến đấu.

Song với riêng Yokohama FC, CLB này mang trọng trách khác rất nặng nề khi đến phố Núi. Giống Mito Hollyhock hay Incheon United, Yokohama FC muốn mở rộng lượng người theo dõi CLB thi đấu, cụ thể là tại Việt Nam.

Việc chiêu mộ Tuấn Anh không chỉ là vấn đề nhân sự, mà còn là quân bài chiến lược đầu tiên, mở ra mối quan hệ sâu rộng với HAGL cũng như nền bóng đá Việt Nam sau này của Yokohama FC.

Vì thế ở trận đấu hôm nay, mục tiêu của Yokohama FC chắc chắn là chiến thắng, để có được tình yêu của NHM nước bạn.

Nhưng đáng tiếc, những gì CLB này thể hiện chưa thật sự đặc sắc và tất nhiên không hề vượt trội SHB. Đà Nẵng, một CLB đang chơi ở V-League.

Với màn thể hiện này, Yokohama FC chắc chắn cũng đang khiến bầu Đức phải suy nghĩ, rằng trình độ của đội bóng J-League 2 có thật sự tốt hơn so với V-League?

Tất nhiên ở khía cạnh nào đó, bóng đá Nhật Bản được xem là “văn minh” hơn Việt Nam, ít nhất ở khoản hạn chế đá bậy, đá láo.

Ngoài ra, các CLB Nhật cũng chuộng lối đá kĩ thuật, ban chuyền nhỏ hợp với Tuấn Anh. Nhưng cũng cần tỉnh táo nhận định, J-League 2 không có nghĩa là thiên đường để Tuấn Anh tới và chắc chắn nâng cao vượt bậc được trình độ.

Đây sẽ chỉ là 1 bước đạp nhỏ trong hành trình phát triển của tài năng người Thái Bình, cũng như đồng đội Công Phượng mà thôi.

Đội hình ra sân:

Yokohama FC: Nogami, Tadokoro, Nishikawa, Nakayato, Tsuda, Terada, Ichimura, Minami, Osaki, Matsushita, Okubo.

SHB Đà Nẵng: Thanh Bình, Phước Vĩnh, Thanh Hải, Hoàng Thiên, Nguyên Sa, Anh Tuấn, Duy Lam, Thanh Nam, Horace James, Thanh Tịnh, Gaston Merlo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại