Bị Miura "đì", Tuấn Anh lại hưởng lợi khi về Yokohama FC

Đoàn Dự |

Sự khó tính, khắt khe của HLV Miura dành cho Tuấn Anh trong quá khứ không ngờ lại giúp ích nhiều đến thế cho tiền vệ này, khi thi đấu tại CLB J-League 2, Yokohama FC.

Trong suốt thời gian nổi lên cùng U19 HAGL hồi năm 2013 đến 2014, Tuấn Anh được biết tới với vai trò tiền vệ kiến thiết, chú trọng tấn công. Khả năng phòng ngự của cầu thủ gốc Thái Bình cũng khá yếu, nên ít ai nghĩ đến chuyện bắt anh lùi về.

Tuy nhiên, điểm yếu này của Tuấn Anh lập tức bị HLV Miura “vạch lá tìm sâu”. Vị thuyền trưởng người Nhật mang tài năng HAGL sang Malaysia thi đấu vòng loại U23 châu Á nhưng không trọng dụng vì khả năng phòng ngự kém.

“Điểm trừ” Miura phê cho Tuấn Anh phần nào khiến người HAGL cũng như chính tiền vệ này nhìn nhận lại. Và bản thân Tuấn Anh đã có rất nhiều nỗ lực, phấn đấu để tăng cường điểm yếu của mình.


Nhiều người từng trách HLV Miura yêu cầu quá nhiều ở Tuấn Anh nhưng hóa ra, giờ đây điều đó lại giúp ích cho tài năng HAGL.

Nhiều người từng trách HLV Miura yêu cầu quá nhiều ở Tuấn Anh nhưng hóa ra, giờ đây điều đó lại giúp ích cho tài năng HAGL.

Ngày 30/1 tới, Tuấn Anh cùng Yokohama FC sẽ thi đấu với HAGL trong trận cuối thuộc Cúp Tam hùng tổ chức ở Pleiku.

Trong phần cuối V-League 2015, khi thiếu hụt lực lượng ở hàng thủ, chính BHL HAGL cũng đã tự tin bố trí Tuấn Anh đá lùi.

Và tài năng gốc Thái Bình đã phần nào thể hiện được vai trò, với phong cách tranh cướp bóng không quá mạnh mẽ mà dựa vào khả năng đọc tình huống tinh tế.

Sự tiến bộ của Tuấn Anh đã được HLV Miura nhìn nhận phần nào, để sau đó gọi cầu thủ này vào U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á vừa rồi (ở SEA Games 28, Tuấn Anh cũng được triệu tập nhưng tự xin rút vì chấn thương).

Xu hướng kéo Tuấn Anh xuống thấp, tăng cường khả năng phòng ngự những tưởng chỉ phục vụ cho triết lý của HLV Miura, cũng như lúc HAGL không may thiếu người, song hóa ra Yokohama FC lại chung quan điểm.

Tuấn Anh vùng vẫy giữa dàn sao Yokohama FC, ghi điểm với HLV mới

Ở bài tập đối kháng hôm qua (25/1) trên sân Pleiku, Tuấn Anh được bố trí đá kiến thiết nhưng lùi khá sâu, sâu hơn cả trong đội hình HLV Miura sắp xếp.

Đây là vị trí mà những siêu sao như Pirlo, Carrick... đã thể hiện rất tốt ở trình độ thế giới. Tuấn Anh từng nhiều lần được ví như “Pirlo Việt Nam” nhưng sẽ còn phải nỗ lực rất nhiều để hoàn thành tốt vai trò mới.

Rất may là từ nền tảng khắt khe Miura đặt ra, gần 1 năm vừa rồi Tuấn Anh đã miệt mài tập luyện để khắc phục điểm yếu của mình. Giờ là lúc tài năng người Thái Bình tiếp tục nỗ lực hơn nữa, để trở thành nhân vật “công thủ toàn diện”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại