Bầu Đức kinh ngạc, khó tin trước thông tin bất ngờ?

Đoàn Dự |

Sau rất nhiều ngày bị "ném đá", có lẽ bản thân bầu Đức cũng không thể ngờ nổi mình có thể nhận thông tin như thế này!

Theo cuộc bầu chọn mới nhất về việc chọn ai làm Chủ tịch VFF nếu ông Lê Hùng Dũng rút lui, đáng ngạc nhiên khi có tận 67.78% người bầu chọn bầu Đức (trong tổng số 2505 lượt tham gia).

Có số phiếu bầu chọn thứ 2 là ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch HĐQT VPF nhưng chỉ đạt 17.76%. Ở vị trí thứ 3 là ông Nguyễn Xuân Gụ, Phó chủ tịch phụ trách truyền thông của VFF (5.27%).


Kết quả bầu chọn cho thấy NHM Việt Nam rất muốn bầu Đức làm tân Chủ tịch VFF.

Kết quả bầu chọn cho thấy NHM Việt Nam rất muốn bầu Đức làm tân Chủ tịch VFF.

Trước thông tin này, bầu Đức chắn chắn rất bất ngờ và sẽ cảm thấy hạnh phúc vì được NHM bóng đá nước nhà tin tưởng.

Trước đó từ tháng Tám năm ngoái, ông liên tục có những chỉ trích mạnh mẽ nhắm vào HLV Miura, kêu gọi VFF phải lập tức sa thải chiến lược gia này.

Thậm chí bầu Đức còn quả quyết nếu VFF sa thải Miura, ông sẽ bỏ tiền túi để chăm lo cho bóng đá nước nhà, đến khi vô địch SEA Games mới thôi.

“Tôi từng nói rằng cứ sa thải HLV Miura đi, ĐT Việt Nam tôi lo được cho đến khi vô địch AFF Cup, hay SEA Games thì thôi. Mà không chỉ riêng tôi, nhiều doanh nghiệp cũng đang rất muốn đầu tư cho ĐT Việt Nam” – tỷ phú phố Núi chia sẻ với báo giới.

Tiếc là những gáo nước lạnh liên tục thổi vào sự nhiệt huyết của bầu Đức. Từ giới chuyên gia đến NHM đều cho rằng ông đang “nổ” về mức đầu tư của mình.

Cũng có nhiều ý kiến chỉ trích bầu Đức chỉ vì lứa con cưng HAGL mà chống lại HLV Miura.


Bầu Đức là người rất tâm huyết với bóng đá Việt Nam.

Bầu Đức là người rất tâm huyết với bóng đá Việt Nam.

Tuy nhiên đến giờ phút này, chính ông chứ không phải ai khác được NHM tin cậy nhất để đứng lên, làm lá cờ đầu cho nền bóng đá nước nhà.

“Nếu chúng ta sử dụng bầu Đức thì có nhiều cái lợi. Ông ấy rất đam mê bóng đá, đến cuồng nhiệt. Ông đã đầu tư nhiều tiền, tâm huyết, thời gian làm bóng đá.

Bóng đá Việt Nam đang hưởng lợi nhờ chính sách đầu tư của bầu Đức” – nhà báo Minh Hải nhận định.

Tuy nhiên, chức Chủ tịch VFF không phải NHM hay bất cứ cá nhân ai muốn là được. Nếu ông Lê Hùng Dũng thật sự từ chức, sẽ cần một cuộc Đại hội Ban chấp hành VFF để bầu chọn ra người xứng đáng nhất.

“Cần xem NHM mong muốn và các chuyên gia mong muốn gì? NHM đôi khi nghĩ bộ máy tổ chức quá đơn giản, rồi thiếu thông tin, không biết khó khăn, thuận lợi ra sao” – anh Minh Hải tiếp.

Bầu Kiên, bầu Đức, bầu Thắng... đàm đạo về bóng đá

Trước đó, có nhiều người cho rằng bầu Đức không giỏi về chuyên môn bóng đá. Tuy nhiên, nhà báo Minh Hải nhận định khả năng quản lý cấp cao mới là điều mạnh nhất của ông chủ HAGL.

Những nhà quản lý bóng đá thì có nghề quản lý, có cách nhìn người, đưa ra mục tiêu và cách thực hiện. Như Blatter không phải cầu thủ hay nhưng điều hành cả tổ chức bóng đá thế giới”.

Trước đó, 2 chuyên gia Vũ Mạnh Hải và Nguyễn Thành Vinh đều nhận định bầu Đức xứng đáng làm Chủ tịch VFF mới thay ông Lê Hùng Dũng.

Tuy nhiên vấn đề là để đảm bảo công việc với bóng đá Việt Nam, vị tỷ phú này cần dành nhiều thời gian hơn, gác lại việc kinh doanh.

Đây xem ra là yêu cầu quá khó với bầu Đức, nên chuyện ông trở thành tân Chủ tịch VFF có thể khá xa vời. Thậm chí không loại trừ khả năng nếu được chọn lựa, bầu Đức cũng sẽ từ chối.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại