Bầu Đức đã có bến đỗ cho những "người thừa"?

Nguyễn Hưng |

Gần như lứa năng khiếu của HAGL sẽ không bị “ra đường” mà còn có cơ hội thi đấu chuyên nghiệp, thông qua đó tích lũy kinh nghiệm, nâng cao thể lực và nhanh chóng trưởng thành.

Sự thất bại toàn diện của U21 Gia Lai tại U21 Quốc gia ở vòng bảng đã phần nào cho thấy chất lượng chưa thực sự tốt của lứa năng khiếu HAGL. Rõ ràng, họ có một khoảng cách khá xa về khả năng so với lứa “gà nòi” Công Phượng.

Mới đây nhất, CLB Phú Yên cũng đã chính thức thanh lý hợp đồng và không sử dụng lứa năng khiếu của bầu Đức thi đấu ở giải hạng Nhất mùa bóng tới.

Tìm được một bến đỗ mới thực sự phù hợp cho lứa năng khiếu là điều vô cùng cần thiết và không hề dễ dàng với ông chủ HAGL lúc này.

Bởi với chất lượng hiện tại họ khó có thể chiếm suất đá chính tại đội một HAGL, nơi lứa Công Phượng đang đóng vai trò nòng cốt. Còn nếu để họ “ra đường” lại càng không thể được vì điều đó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của bầu Đức.

Nghiêm trọng hơn, nó sẽ hưởng tới tâm lý của các cầu thủ năng khiếu khóa 2, khóa 3 sau này.


Hết lo lắng cho đội một HAGL thi đấu yếu kém tại V-League, lúc này bầu Đức còn phải lo cho cả lứa năng khiếu bị Phú Yên thải loại.

Hết lo lắng cho đội một HAGL thi đấu yếu kém tại V-League, lúc này bầu Đức còn phải lo cho cả lứa năng khiếu bị Phú Yên thải loại.

Lý giải về sự yếu kém của lứa năng khiếu, ông Nguyễn Tuấn Anh- trưởng đoàn HAGL nói trước báo giới:

"Tuy U21 Gia Lai bị loại sớm nhưng các em đã có cơ hội trưởng thành hơn. Nguyên nhân của thất bại này là vì các em non kinh nghiệm thi đấu và thể lực không đảm bảo".

Tuy vậy nếu bầu Đức khéo léo sắp xếp, năng lứa năng khiếu sẽ không phải rời đi, thậm chí vẫn tiếp tục được thi đấu chuyên nghiệp, nhưng không phải là ở Việt Nam.

Bầu Đức lúc này đang sở hữu một CLB khác thi đấu khá thành công ở nước ngoài. Đó chính là CLB Hoàng Anh Attapeu được thành lập năm 2013 thuộc giải vô địch quốc gia Lào.

So với giải hạng Nhất của Việt Nam, Lào League khá tương đồng và tất nhiên không quá khắc nghiệt như V-League.

Còn nhớ, năm 2014, đội bóng Attapeu của bầu Đức không có ngoại binh mà chỉ gồm những cầu thủ trẻ như Trần Vũ, Thái Học… cùng một số tài năng người bản địa cũng đã giành ngôi vô địch và lọt vào tốp đầu Lào League 2015.

Đây rõ ràng là môi trường phù hợp và hết sức tuyệt vời để lứa năng khiếu rèn luyện qua đó nhanh chóng trưởng thành.

Để cứu vãn tương lai của lứa năng khiếu, bầu Đức nên để họ bổ sung vào CLB Attapeu thi đấu tại Lào League và tiếp tục sàng lọc. Những cá nhân ưu tú nhất sẽ được giữ lại thi đấu chuyên nghiệp, còn những cầu thủ tiếp tục không đạt yêu cầu sẽ bị đào thải.

Vài năm sau, khi lứa “gà nòi” Công Phượng đã thành công và đa số được xuất khẩu, biết đâu lứa năng khiếu sẽ quay về kết hợp với những cầu thủ còn sót lại của lứa gà nòi HAGL- JMG, làm nòng cốt và chinh chiến ở V-League trong màu áo đội một?

Rõ ràng đây là ý tưởng không thể tốt hơn đối với bầu Đức lúc này, vừa có thể giúp lứa năng khiếu rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm vừa có thể quảng bá hình ảnh HAGL ở đất nước triệu Voi.

 

 

U21 TP. HCM 1-1 U21 Gia Lai

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại