Barca chơi xấu, xóa tên Pep Guardiola khỏi Nou Camp

Quảng Tiến |

(Soha.vn) - Mới đây, BLĐ đội bóng xứ Catalan đã yêu cầu hội CĐV ngừng treo những dòng banner nhằm ủng hộ cựu HLV Pep Guardiola trên khán đài sân Nou Camp.

Trong trận đấu giữa Barca và Real Betis diễn ra vào cuối tuần trước, hội CĐV Blaugrana đăng dòng biểu ngữ “ResPEPct” với hàm ý, hãy tôn trọng HLV Pep Guardiola. Dòng biểu ngữ trên đã vô tình đè lên trên tấm biển quảng cáo của một hãng hàng không ở Thổ Nhĩ Kỳ - nhà tài trợ của Barca.

Những ông chủ của hãng hàng không TNK đã yêu cầu phía Barca không để tình trạng trên tái diễn vì nó sẽ ảnh hưởng tới chương trình quảng cáo của họ. Phía BLĐ Barca cũng chỉ có thể biết tuân lệnh những người có tiền và gửi yêu cầu tới hội CĐV không treo những dòng biểu ngữ tương tự lên khán đài của sân Nou Camp.


	BLĐ Barca yêu cầu CĐV không treo những biểu ngữ tương tự lên khán đài sân Camp Nou

BLĐ Barca yêu cầu CĐV không treo những biểu ngữ tương tự lên khán đài sân Nou Camp

Tuy đây là một việc làm thuộc vào lẽ đương nhiên của Gã khổng lồ nhưng có một phần nào đó lại đi đúng vào mục tiêu mà họ đang hướng tới, xóa bỏ ký ức về Pep tại Nou Camp. Còn nhớ cách đây vài tháng khi Pep mới ký hợp đồng với Bayern, Barca còn tuyên bố “cấm Pep quay trở lại Nou Camp” và không cho phép các cầu thủ liên lạc với ông để tránh bị Pep “hút máu” nhân tài.

Hồi tuần trước, cựu HLV của Barca cũng đã đăng đàn tuyên bố: “Chương của tôi với Barca đã hết” nhằm khẳng định mối duyên tình giữa ông và đội bóng quê hương từ nay chấm dứt. Ngay sau đó, Messi cũng lên tiếng khẳng định, đã từ rất lâu rồi anh và người thầy cũ không có bất kỳ liên lạc nào với nhau. Đó là những động thái quá rõ để thấy, mối quan hệ của Pep và Barca đang có rất nhiều vấn đề.

Barca cũng không phải là đội bóng đầu tiên có những hành động mang tính “hắt hủi” người cũ. Chelsea là một ví dụ gần nhất. Cách đây ít tháng, đội chủ sân Stamford Bridge đã phủ nhận công lao của HLV Di Matteo bằng việc hạ bệ bức ảnh ăn mừng chiến thắng của The Blues tại Champions League 2012 vì nó có sự xuất hiện của ông thầy người Italia.

Inter là một ví dụ tiếp theo. Ngay khi vị chiến lược gia người TBN – Rafael Benitez đặt chân tới Giuseppe Meazza, ông đã yêu cầu BLĐ Inter xóa bỏ tất cả mọi hình ảnh liên quan tới người tiền nhiệm Jose Mourinho, và họ cũng vui vẻ làm theo.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại