Barca chi tiền tấn để hỏi mua David Luiz

Công Luận |

(Soha.vn) - Theo thông tin độc quyền từ Daily Mail, BLĐ sân Camp Nou đã quyết định chi một khoản tiền kếch xù để có được trung vệ đang khoác áo Chelsea – David Luiz.

Sau hai trận bán kết Champions League, Barca để thua Bayern với tỉ số không tưởng 0-7. Dù là trên sân khách hay tại sân nhà, hàng thủ của “gã khổng lồ” xứ Catalan gặp quá nhiều vấn đề. Họ thường xuyên để lộ ra những khoảng trống chết người, tạo thời cơ cho “Hùm xám” ăn bàn.

Một phần nguyên nhân cũng là do Barca thiếu vắng khá nhiều cầu thủ chủ chốt và đặc biệt là trường hợp của đội trưởng Carles Puyol. Trung vệ đội trưởng của Barca năm nay cũng đã 35 tuổi và anh đang dần cho thấy dấu hiệu của tuổi tác cũng như những vấn đề về chấn thương đã ảnh hưởng lớn đến lối chơi của Blaugrana.


	Barca dự chi 35 triệu bảng để có được David Luiz

Barca dự chi 35 triệu bảng để có được David Luiz

Nhằm bổ sung lực lượng nơi phòng tuyến cũng như cải tổ lại đội bóng sau thất bại tại Champions League, BLĐ Barca đã quyết định đầu tư mạnh tay vào vị trí trung vệ. Theo thông tin độc quyền từ Daily Mail cho hay, đội chủ sân Camp Nou sẵn sàng chi ra khoảng tiền 35 triệu bảng để chiêu mộ cầu thủ người Brazil – David Luiz, hiện đang khoác áo Chelsea.

Trong thời gian gần đây, cầu thủ người Brazil ngày càng cho thấy tầm ảnh hưởng của mình trong lối chơi của The Blues. Anh cũng đã góp công không nhỏ trong chiến thắng của Chelsea tại bán kết Europa League. Cùng với đó là việc hoàn thành tốt nhiệm vụ nơi hàng thủ cũng như vị trí tiền vệ của Chelsea. Do đó, nhiều khả năng 35 triệu bảng chưa phải là cái giá đủ để thuyết phục được gã nhà giàu thành London.

Đề phòng trường hợp Chelsea tăng giá, Barca có thể chi tới 40 triệu bảng để đạt được mục tiêu của mình. Tất nhiên đó là một số tiền không nhỏ đối với Blaugrana, nhưng BLĐ đội bóng đã tính toàn chu toàn bằng việc sẽ bán bớt một số cầu thủ như David Villa hay Alexis Sanchez trong mùa Hè này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại