Bị kiện, luật “Công bằng tài chính” nguy cơ phá bỏ

Chi Chi |

(Soha.vn) - Bộ luật “Công bằng tài chính” của UEFA đang vi phạm nghiêm trọng quyền tự do mà UE ban hành.

Một siêu đại diện người Bỉ, Daniel Striani mới đây đã chính thức nộp đơn kiện lên Ủy ban châu Âu về sự sai trái của những quy định tài chính mà UEFA ban hành và áp dụng lên các CLB.

Điều đáng chú ý là Daniel Striani đã thuê Jean Louis Dupont, một luật sư rất nổi tiếng khi thành công trong vụ kiện của cầu thủ người Bỉ Jean-Marc Bosman năm 1995 và góp công lớn ra đời luật Bosman trong bóng đá. Như tuyên bố của Dupont thì chắc chắn anh sẽ đánh bại quy định FFP (luật Công bằng tài chính) và UEFA bất chấp luật này đã được thông qua bởi Ủy ban châu Âu.


	Liệu luật Công bằng tài chính của UEFA có vị xóa bỏ?

Liệu luật Công bằng tài chính của UEFA có vị xóa bỏ?

Theo Jean Louis Dupont, FFP vốn chẳng mang lại nhiều tác dụng, thậm chí, nó còn có những phản ứng tiêu cực lên bóng đá khi vị thế độc tôn của một đội bóng sẽ không bao giờ bị phá vỡ. Luật sư này lấy ví dụ những Chelsea hay Man City sẽ không bao giờ xuất hiện trong bản đồ bóng đá với điều luật trên.

FFP sẽ làm giảm mức lương của cầu thủ cũng như những lạm phát trong mức phí chuyển nhượng. Điều này là vi phạm luật Cạnh tranh mà UE ban hành. Đây cũng chính là thứ “vũ khí” quan trọng nhất trong lập luận của Dupont. Luật Công bằng tài chính sẽ dẫn đến giảm số lượng chuyển nhượng, số tiền chuyển nhượng và số lượng cầu thủ ở mỗi CLB. Nó sẽ dẫn đến hiệu ứng giảm phát tiền lương của các cầu thủ.

Căn cứ vào chính người đã thuê Daniel Striani, Jean Louis Dupont lập luận FFP đã vi phạm nghiêm trọng quyền tự do cơ bản của EU: di chuyển tự do của vốn (ở các chủ sở hữu CLB), di chuyển tự do của người lao động (cầu thủ) và di chuyển tự do dịch vụ (các đại diện của cầu thủ).

Ngay sau khi bị kiện, UEFA đã lập tức lên tiếng phản pháo: “FFP đã được đón nhận bởi các CLB và cầu thủ tại châu Âu. Các quy định khuyến khích đội bóng sống trong khả năng của mình. Đó cũng chính là một trong những quy tắc kinh tế để đảm bảo tính bên vững lâu dài và khả năng tồn tại của bóng đá châu Âu”.

“UEFA tin rằng luật Công bằng tài chính hoàn toàn phù hợp với luật của UE và tin tưởng Ủy ban châu Âu sẽ bác bỏ đơn khiếu nại này”.

Bất chấp những tuyên bố khá “cứng” của UEFA, FFP rõ ràng đang gặp phải một thách thức rất lớn kể từ khi ra đời. Không cần phải nắm rõ luật song bất cứ ai cũng có thể nhận thấy những lập luận mà Jean Louis Dupont là khá thuyết phục và hợp lý.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại