Anh vs Brazil: Thước đo tham vọng

An Nhiên |

(Soha.vn) - FA đã quá mạo hiểm khi chọn Brazil làm đối thủ cho buổi lễ kỷ niệm 150 năm thành lập của cơ quan quyền lực nhất bóng đá xứ Sương mù này. Nhưng đây sẽ là cơ hội để Tam sư biết được mình đang ở đâu trên bản đồ bóng đá thế giới.

02h30 ngày 7/2 sân Wembley: Anh vs Brazil

Sau một khởi đầu khá ấn tượng tại VL World Cup 2014, đoàn quân của Roy Hodgson đã phải đón nhận một gáo nước lạnh với thất bại 2-4 trước Thụy Điển với cú poker không tưởng của Ibrahimovich. Thất bại đó đã giúp ĐT Anh thức tỉnh sau quãng thời gian được tung hê không ngớt trước đó.

Khởi đầu năm mới 2013, Tam sư đã quyết định chọn một đối thủ vô cùng khó nhằn, đội bóng đã từng 5 lần bước lên bục cao nhất của bóng đá thế giới: Brazil . Trên BXH mới được FIFA công bố cách đây chưa lâu, Selecao hiện đang đứng ở vị trí thứ… 18, tức kém ĐT Anh tới 12 bậc. Song cái sự vớ vẩn trong cách tính điểm của cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới thì chẳng ai còn lạ gì. Trong làng túc cầu, chỉ cần nhắc đến cái tên Brazil cũng đã đủ để khiến mọi đối thủ ớn lạnh, một đội bóng luôn là ứng cử viên số một cho chức vô địch ở mọi giải đấu.

Sẽ là một màn trình diễn đỉnh cao tại Wembley

Như chính HLV Roy Hodgson thừa nhận, ĐT Anh vào thời điểm hiện tại vẫn đang trong quá trình xây dựng. Nhà cầm quân này vẫn chưa thể tìm ra được một bộ khung thực sự ưng ý để chuẩn bị cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau đây hơn 1 năm nữa.

Hiện Roy Hodgson mới chỉ “chốt” được một số vị trí như thủ môn (Joe Hart), hậu vệ trái (Ashley Cole), hậu vệ phải (Johnson) và Wayne Rooney trên hàng công. Chiến lược gia này vẫn đang loay hoay với cặp trung vệ khi mà chấn thương khiến ông chưa bao giờ có đầy đủ những sự lựa chọn tốt nhất của mình. Thậm chí ngay cả vị trí của đội trưởng Steven Gerrard cũng chưa chắc chắn. Tiền vệ Liverpool đang cho thấy mình đang ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp với màn trình diễn khá tệ trong thời gian vừa qua. Tầm ảnh hưởng của Gerrard lên đội hình của cả ĐT Anh lẫn Liverpool đều ngày càng giảm sút.

Đây chính là giai đoạn nốt trầm của bóng đá Brazil . Xứ Samba đang thiếu những tài năng thực sự nổi bật. Chẳng thế mà HLV Luiz Scolari đã quyết định gọi trở lại 2 lão tướng Ronaldinho và Fabiano trong lần tập trung này.

Cái tên sáng giá nhất trong đội hình Selecao đương nhiên là Neymar. Tài năng trẻ được đánh giá là Pele mới này vẫn đang thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng với 8 bàn thắng trong 6 trận gần nhất của Brazil . Tuy nhiên, cái thiếu lớn nhất của thần đồng xứ Samba chính là kinh nghiệm. Việc chỉ chơi tại “ao làng” Brazil khiến Neymar không có quá nhiều cơ hội cọ sát những trận cầu đỉnh cao. Dù có nói như thế nào, những trận chiến tại giải VĐQG Brazil khó có thể so sánh được những trận cầu rực lửa tại châu Âu.

Đây sẽ là trận đấu nhân dịp kỷ niệm 150 năm thành lập LĐBĐ Anh. Hoàn toàn có thể mong chờ một màn trình diễn đỉnh cao giữa một bên là quê hương của bóng đá và một bên sinh ra đã biết đá bóng. Nó cũng sẽ là thước đo cho tham vọng của cả Anh lẫn Brazil tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào Hè năm sau.

Dự đoán: 2-2

Thông tin lực lượng:

+Anh: Defoe, Sturridge, Carrick chấn thương.

+ Brazil : Ronaldinho trở lại. Luiz chưa chắc ra sân.

Đội hình dự kiến:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại