Hà Lan vs Italia: Chờ Bad Boy tỏa sáng

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Đêm nay, 2 cường quốc bóng đá châu Âu sẽ có một trận giao hữu nảy lửa.

2h30 7/2, sân Amsterdam ArenA: Hà Lan vs Italia

Hà Lan đang rất nỗ lực hòng lấy lại tên tuổi của mình sau thất bại ngay từ vòng bảng Euro 2012 mà không có lấy nổi một chiến thắng. Từ đó tới nay, đội tuyển này cũng đã đoạt được những thành tích nhất định như 4 chiến thắng liên tiếp tại vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu.

Trong trận giao hữu hồi giữa tháng 11 năm ngoái gặp Đức, Hà Lan cũng đã thi đấu chắc chắn, hòa 0-0. Với niềm tin đã trở lại, Cơn lốc màu da cam tự tin sẽ giành chiến thắng trước Italia đêm nay. Song HLV Louis van Gaal sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Đêm nay, Balotelli có thể nhấn chìm Hà Lan?

Bởi Hà Lan lần này thiếu vắng rất nhiều cầu thủ quan trọng. Michel Vorm, Nigel de Jong, Erik Pieters và Luciano Narsingh chấn thương; Maarten Stekelenburg, John Heitinga, Rafael van der Vaart, Wesley Sneijder và Arjen Robben vắng mặt vì nhiều lý do khác nhau.

Trên hàng công Hà Lan, Van Persie, chân sút đang tỏa sáng trong màu áo Man Utd vẫn có mặt. Nhưng anh sẽ phải thi đấu với ít nhất 7 cầu thủ dưới 25 tuổi, thiếu thốn kinh nghiệm hòng chống lại một trong những đội tuyển giàu kinh nghiệm bậc nhất lịch sử bóng đá.

Trong khi Hà Lan thiệt quân thì Italia lại triệu tập được đội hình khá mạnh. Theo lời HLV Cesare Prandelli thì 2 tiền đạo Balotelli và El Shaarawy sẽ là những nhân tố chủ lực của đội tuyển.

Balotelli vừa trở về Milan sánh vai với El Shaarawy chiến đấu. Ngay trận đầu ra mắt của Bad Boy, El Shaarawy đã có một pha kiến tạo cho chân sút xứ Mỳ Ống ghi bàn.

Vì thế, chiến lược gia Cesare Prandelli đang rất muốn bộ đôi này kết hợp hoàn hảo trên hàng công Italia.

Một thực tế là sau khi tỏa sáng ở VCK Euro 2012, Balotelli chưa đóng góp được nhiều cho tuyển quốc gia áo màu thiên thanh. Chân sút này mới chỉ có thêm 1 bàn trong trận thắng Đan Mạch 3-1.

Vì thế, trách nhiệm càng đè nặng nên vai Bad Boy khi được HLV Cesare Prandelli đặt niềm tin. Điểm lại, 5 trận giao hữu gần đây Italia không thắng. Rõ ràng nhiệm vụ đặt ra là không dễ dàng cho Super Mario.

Dự đoán: Hòa 1-1

Thông tin thêm

* Hai đội hòa 0-0 trong trận giao hữu gần nhất hồi cuối năm 2009.

* Trong 17 lần gặp mặt, Hà Lan chỉ thắng 3.

* Lần cuối cùng Italia thắng Hà Lan trong một trận giao hữu là hồi năm 2005, cũng trên sân Amsterdam ArenA. Đội khách thắng 3-1.

Thông tin lực lượng

Hà Lan: Michel Vorm, Nigel de Jong, Erik Pieters và Luciano Narsingh chấn thương; Maarten Stekelenburg, John Heitinga, Rafael van der Vaart, Wesley Sneijder và Arjen Robben vắng mặt vì nhiều lý do khác nhau.

Italia: Không có thiếu vắng nào đáng kể.

Đội hình ra sân

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại