Anh chàng luôn "đè đầu cưỡi cổ" Công Phượng

Hạ Huyền |

Chàng trai này có sức ảnh hưởng đến các tuyển thủ như Công Phượng, Ngọc Hải đôi khi còn lớn hơn cả HLV Miura.

Mỗi lần đội tuyển tập trung ở Hà Nội là mỗi bận anh thợ cắt tóc Nguyễn Hữu Lộc lại tất bật “chạy sô” để chăm sóc diện mạo cho các học trò của HLV Miura.

Ngoài chuyện rất khéo tay tạo kiểu tóc, sự đam mê bóng đá của chàng trai gốc Quảng Trị ra Hà Nội lập nghiệp cũng là lý do khiến Hữu Lộc trở nên rất gần gũi với Công Phượng và đồng đội.

Bạn bè nói vui với Hữu Lộc rằng, anh là người duy nhất có thể “đè đầu cưỡi cổ” được hàng loạt ngôi sao như Công Phượng, Quế Ngọc Hải, Phi Sơn, hay Hoàng Lâm, Tiến Dũng…

“Tính đến thời điểm này, tôi đã cắt tóc cho 55 cầu thủ, trong đó hầu hết là thành viên của ĐTVN và U23 Việt Nam. Có người còn cắt đến lần thứ ba, thứ tư”, Hữu Lộc tự hào nói về “chiến tích” của mình.

Hữu Lộc và chiến tích tạo kiểu tóc cho rất nhiều cầu thủ U23 Việt Nam.
Hữu Lộc và "chiến tích" tạo kiểu tóc cho rất nhiều cầu thủ U23 Việt Nam.

Khách hàng để lại ấn tượng sâu đậm nhất với tay kéo sinh năm 1992 chính là Công Phượng.

Hữu Lộc kể lại: “Công Phượng thuộc tuýp không trau chuốt về ngoại hình. Có lần cậu ta nằng nặc đòi cắt đầu trọc, tôi khuyên rằng kiểu đầu này không hợp với khuôn mặt.

Nhưng Công Phượng bảo em cắt như vậy để tập trung vào đá bóng. Vì vậy, tôi buộc phải chiều theo yêu cầu này”.

Trong những ngày U23 Việt Nam tập trung tại Hà Nội vừa qua, một lần nữa Hữu Lộc lại tới khách sạn để cắt tóc cho Công Phượng.

Lần này, tiền đạo xứ Nghệ không yêu cầu cắt trọc nữa mà quay về mái tóc lòa xòa, mái để tự nhiên quen thuộc của anh trước đây.

“Vừa cắt cho Công Phượng tôi vừa động viên cậu ta nên chú ý đến hình thức của mình nhiều hơn. Vì sắp tới, Công Phượng sẽ sang Nhật thi đấu, hình ảnh của cậu ta còn là hình ảnh của bóng đá Việt Nam.

Nhưng chắc Công Phượng xấu hổ nên chỉ cười. Tiếp xúc nhiều lần với Công Phượng, tôi thấy cậu ta rất hiền lành. Nhưng có lẽ do bị săm soi quá kỹ nên Công Phượng rất có ý thức đề phòng trong mọi chuyện”, Hữu Lộc cho biết.

Công Phượng và kiểu tóc mới rất đơn giản.
Công Phượng và kiểu tóc mới rất đơn giản.

Trong khi Công Phượng xuề xòa bao nhiêu về hình thức của mình, người bạn thân của anh là Quế Ngọc Hải lại rất cầu kỳ về hình thức.

Thần tượng của Ngọc Hải là tuyển thủ Tây Ban Nha Sergio Ramos nên anh cũng để kiểu tóc “undercut” đang thịnh hành trong giới cầu thủ.

Tuy vậy, chất tóc của người châu Á khác người châu Âu khiến tay kéo Hữu Lộc phải trổ hết tài nghệ để tạo kiểu ưng ý cho Ngọc Hải.

Bên cạnh đó, cựu đội trưởng của U23 Việt Nam phải dùng thêm các loại mỹ phẩm dành cho nam như gel và sáp vuốt tóc để có diện mạo bảnh bao khi bước ra sân.

Hữu Lộc kể tiếp: “Có lần, tôi hỏi Ngọc Hải khi thi đấu mà vuốt gel như vậy, đổ mồ hôi xuống mắt sẽ rất cay, hạn chế tầm nhìn.

Nhưng Ngọc Hải cho biết đã quen với điều này. Chuyện cậu ta chăm chút hình thức không phải điệu đà mà là thể hiện sự tôn trọng đối với khán giả.

Nếu để ý, mỗi lần Ngọc Hải bước ra sân là mỗi lần trang phục thi đấu, đầu tóc của cậu ta rất gọn gàng, chỉn chu. Bên cạnh đó, tác phong của Ngọc Hải cũng rất chuyên nghiệp giống các cầu thủ nước ngoài”.

Khác với Công Phượng, Ngọc Hải rất trau chuốt về hình thức.
Khác với Công Phượng, Ngọc Hải rất trau chuốt về hình thức.

Tay kéo người Quảng Trị nhận xét, có thể xem Công Phượng và Quế Ngọc Hải là 2 đại diện dẫn đầu cho 2 xu hướng để kiểu tóc của các học trò HLV Miura.

Xu hướng đơn giản của Công Phượng được khá nhiều đồng đội lựa chọn như Hữu Dũng, Xuân Trường, Hồng Duy hay Tiến Dũng…

“Cắt tóc cho nhóm cầu thủ này khá đơn giản vì họ không cầu kỳ. Chẳng hạn, Tiến Dũng vốn vừa là cầu thủ vừa là lính nên để kiểu tóc xuông, tôi chỉ mất chừng 10-15 phút là xong”, Hữu Lộc cho biết.

Trong khi đó, xu hướng trau chuốt của Quế Ngọc Hải cũng không hề thất thế với kiểu đầu “undercut” đang thịnh hành. Thậm chí, trung vệ Hoàng Lâm còn sành điệu hơn hẳn người đồng đội khi mua liền lúc 4 hộp sáp vuốt tóc để dùng dần.

Không chỉ cắt tóc, Hữu Lộc còn thực hiện các hành động rất ý nghĩa như xin chữ kỹ của các học trò HLV Miura động viên ca sĩ Trần Lập đang chống chọi với bệnh ung thư.
Không chỉ cắt tóc, Hữu Lộc còn thực hiện các hành động rất ý nghĩa như xin chữ kỹ của các học trò HLV Miura động viên ca sĩ Trần Lập đang chống chọi với bệnh ung thư.

Ngoài đời, Văn Toàn và Công Phượng là 2 người bạn thân thiết, nhưng gu thời trang của Văn Toàn cầu kỳ hơn Công Phượng rất nhiều.

Không chỉ để mái tóc rẽ ngôi chải lượn sóng rất kiểu cách, Văn Toàn còn sở hữu nhiều bộ trang phục theo “xì tai” đang được giới trẻ ưa chuộng.

Ngoài ra, nhóm “điệu đà” của U23 Việt Nam còn có thêm những thành viên khác như Duy Khánh, Tuấn Tài, Tấn Tài…

Một đội tuyển bảnh bao - Nếu so với các thời kỳ trước đây, có thể thấy rằng các cầu thủ tham gia tập trung đội tuyển dưới thời HLV Miura trông "thư sinh và ngoan ngoãn" hơn nhiều.

Điều này ít nhiều được thể hiện qua kiểu tóc, cách ăn mặc... của họ và đặc biệt là ngày càng ít hơn những hình xăm vốn ngập tràn trên cơ thể của giới cầu thủ.

Triết lý bóng đá đề cao tính kỷ luật của HLV Miura khiến chưa có bất kỳ "con ngựa chứng" nào xuất hiện ở các ĐT bóng đá Việt Nam ông từng dẫn dắt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại