Ai bảo Wenger không biết “chơi ngông”?

Trần Chân |

(Soha.vn) - HLV Arsene Wenger vừa đưa ra thông báo ông sẽ dành riêng số tiền 80 triệu bảng để đưa tiền đạo Radamel Falcao về sân Emirates chỉ cần Atletico Madrid đồng ý để anh đi.

Từ trước tới nay, Arsenal vẫn luôn nổi tiếng với lối sống “thắt lưng buộc bụng”. Họ rất hiếm khi ném một khoản tiền lớn vào thị trường chuyển nhượng, chủ yếu là dùng “của nhà trồng được”. Nhưng thời gian trở lại đây, thành tích của Pháo thủ đang tụt dốc một cách trầm trọng và BLĐ sân Emirates đã quyết định sẽ cải tổ lại Arsenal bằng một khoản đầu tư lớn.

Cách đây ít ngày, bộ sậu tại Arsenal đã thông báo có sẵn khoản tiền 300 triệu bảng để chạy đua trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè tới, số tiền đủ lớn để xây dựng một đội bóng mới. Và trong đó, HLV Wenger trích nguyên khoản tiền 80 triệu bảng để đua tranh với thiên hạ giành lấy chữ ký của tiền đạo Ramadel Falcao.

Wenger sẵn sàng bỏ ra 80 triệu bảng để theo đuổi vụ Falcao

Theo đó, HLV Wenger ước tính sẽ bỏ ra 40 triệu bảng để thuyết phục BLĐ của đội chủ sân Vicente Calderon nhả người. Và 40 triệu còn lại sẽ để chi trả khoản lương khủng cho Falcao trong vòng 5 năm anh thi đấu tại Emirates.

Ông thày người Pháp cho biết: “Chúng tôi có đủ tiền để theo đuổi vụ Falcao. Nếu bạn tìm thấy một cầu thủ chất lượng hàng đầu ở đẳng cấp thế giới, bạn chắc chắn muốn có anh ta”.

Hiện tại, Arsenal đang có được nguồn hỗ trợ tài chính mãnh mẽ và điều đó giúp chúng tôi có thể chi tiêu một cách thoải mái. Nhưng lúc này, Arsenal mới chỉ có tiền. Chúng tôi đã cố gắng tìm kiếm nhân tài trong dịp Giáng sinh nhưng chưa tìm được người ưng ý”.

Sau đó, HLV Wenger nói về cuộc chiến tại Champions League với các cầu thủ Bayern Munich. “Giáo sư” người Pháp cho hay: “Arsenal không thua kém Bayern Munich nhiều như mọi người nghĩ. Ở một số vị trí, chúng tôi có những cầu thủ đủ sức cạnh tranh với bất cứ ngôi sao nào trên thế giới. Với Jack WilshereSanti Cazorla, Arsenal có một nền tảng kỹ thuật mạnh mẽ, nhưng chúng tôi cần phải hiệu quả hơn."

Sau cùng HLV Wenger khẳng định ông sẽ gắn bó dài lâu với đội bóng thành London cho dù bản hợp đồng giữa ông với Arsenal sẽ kết thúc vào năm 2014.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại