Oscar Pistorius bất ngờ được tại ngoại

Đăng Khôi |

(Soha.vn) - Trong phiên xử án hôm qua, VĐV điền kinh người Nam Phi đã được tòa cho phép tại ngoại.

Trước đó, cảnh sát đã từ chối cho bảo lãnh Oscar Pistorius vì nghi ngờ khả năng anh này sẽ tẩu thoát ra nước ngoài. Theo những điều tra ban đầu, các cơ quan chức năng phát hiện thấy Oscar có tài khoản ngân hàng ở nước ngoài và bất động sản tại Italia.

Oscar ra trước vành móng ngựa

Ngoài ra, VĐV này còn bị cáo buộc nhiều lần sử dụng bạo lực với người ngoài. Đây là yếu tố khiến phía công tố viên quan ngại Oscar có thể đe dọa các nhân chứng nếu được tại ngoại.

Nhưng tòa án ở Pretoria mà cụ thể là thẩm phán Desmond Nair lại có cách nghĩ khác với cảnh sát và công tố viên. Theo đó, Oscar sẽ được tại ngoại nếu trả phí 1 triệu rand (tương đương 73.823 bảng trong khi Oscar kiếm được khoảng 1.3 triệu bảng mỗi năm chủ yếu từ các HĐ quảng cáo).

Nên biết VĐV này sử dụng đôi chân giả và là một người nổi tiếng vì thế khả năng anh có thể tẩu thoát ra ngoài Nam Phi mà không bị ai phát hiện rất khó khăn. Đôi chân của Oscar cũng cần điều trị y tế thường xuyên, điều sẽ rất khó thực hiện nếu VĐV này này chạy trốn và sống chui lủi.

Vụ án nhận được sự quan tâm của đông đảo báo giới

Có rất nhiều người ủng hộ Oscar bao gồm gia đình, họ hàng và NHM đã hét lên “thế chứ” khi nghe quan tòa tuyên cho VĐV này tại ngoại. Tuy nhiên nếu có được bảo lãnh ra ngoài, Oscar cũng sẽ phải tạm sống một cuộc sống khác kém tiện nghi và thoải mái hơn trước rất nhiều. Anh sẽ phải sống ở một địa điểm bí mật và tới trình diện trước cảnh sát vào thứ 2 và thứ 6 hàng tuần đồng thời giao nộp hộ chiếu.

Diễn biến vụ án theo lời kể của Oscar

Ngoài vấn đề tại ngoại, Oscar còn đón một tin khả quan khác. Sỹ quan chịu trách nhiệm điều tra vụ án mạng là Hilton Botha từng gây khá nhiều lỗi lầm trong nghiệp cảnh sát. Anh này và 2 sỹ quan khác từng mắc lỗi nổ súng trên 1 chiếc xe bus nhỏ có 7 người và vì thế phải ra tòa điều trần. Trong khi điều tra hiện trường vụ sát hại Reeva, Botha cũng đã chỉ đạo cấp dưới làm việc không thực sự sát sao.

Hung khí và các vật dụng cá nhân của Oscar

Vì thế tòa đang nghi ngờ tình đúng đắn của các báo cáo trước đó từ phía cảnh sát về dàn dựng lại diễn biến vụ án (mà phía cảnh sát cho rằng không khớp với lời khai của Oscar), bằng chứng cho thấy Oscar có hành vi bạo lực...

Nạn nhân Reeva

Sau hơn 1 tuần đầy đau khổ và áp lực, Oscar không chỉ được tại ngoại, có dấu hiệu được minh oan mà còn được thảnh thơi đến tận 4 tháng Sáu mới phải ra tòa tiếp. Hiện HLV của VĐV này tiết lộ sẽ sớm đưa Oscar trở lại tập luyện để thư giãn tinh thần sau tai nạn khủng khiếp.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại