Không "đỡ" được Torres

Theo TTVH |

Ở Chelsea bây giờ, việc tìm ra cầu thủ chơi tốt nhất trong một trận của họ không dễ bằng việc chỉ ra người chơi tệ nhất: Fernando Torres.

Trong số các đại diện của bóng đá Anh ở Europa League, Chelsea là đội có nhiều lợi thế nhất khi bước vào trận lượt về. Liverpool thua Zenit 0-2 ở lượt đi, Newcastle bị Metalist cầm hòa 0-0 trên sân nhà, còn Tottenham tuy giành chiến thắng 2-1 trước Lyon, nhưng lại để cho đối thủ có được một bàn thắng trên sân khách.

Torres bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn

14 trận, 1 bàn

Chelsea đã thắng Sparta Prague 1-0 ngay trên đất khách, và ai cũng nghĩ trận lượt về ở Stamford Bridge sẽ là một cuộc dạo chơi với The Blues. Dù có vẻ đội bóng thành London cũng chẳng mặn mà lắm với giải đấu hạng hai châu Âu này, nhưng có lẽ cũng chả ai ngờ họ suýt chút nữa bị đội bóng đến từ CH Czech lội ngược dòng, ngay trên sân nhà Stamford Bridge. Lafata mở tỉ số cho đội nhà ở hiệp một, còn thủ môn Tomas Vaclik thì cản phá rất nhiều cơ hội ngon ăn của Chelsea, trong đó có pha xử lý tinh tế của Mata. Nếu Sparta sắc sảo hơn trong 2 cơ hội ở cuối trận, họ đã có một chiến thắng gây sốc. Chỉ đến khi Hazard ghi một bàn thắng tuyệt đẹp để gỡ hòa ở phút bù giờ thứ hai, Chelsea mới có thể thở phào.

Đành rằng là Vaclik đã thi đấu xuất sắc, nhưng không phải ai bên phía Chelsea cũng đủ khả năng làm khó cho chàng thủ môn của Sparta. Torres, như mọi lần, lại tiếp tục bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn, trong đó có một tình huống chỉ cách khung thành vài mét, và một pha bóng đối mặt nhưng không vượt qua được Vaclik. Bây giờ nhắc đến tên của Torres, người ta chỉ nghĩ đến những cơ hội bị bỏ lỡ, chứ không còn nghĩ đến những bàn thắng đẳng cấp nữa, và tính thời gian anh tịt ngòi, chứ không tính số bàn thắng của anh nữa.

Kể từ Giáng sinh, với tổng cộng 14 trận, Torres chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn. Thật lạ là Benitez vẫn mù quáng trao cơ hội cho anh, bất chấp tân binh Demba Ba đến từ Newcastle có phong độ tốt hơn Torres rất nhiều. Ông vẫn còn mơ rằng anh sẽ có thể trở lại được hình ảnh như khi còn ở Liverpool? Khả năng đó cũng thấp như cơ hội tiếp tục dẫn dắt Chelsea ở mùa giải năm sau của Benitez mà thôi!

Chelsea chắc chắn thanh lý Torres?

Chelsea đã làm mọi cách để giúp Torres. Họ không mua về thêm một tiền đạo nào sau khi Drogba rời Stamford Bridge, để cho Torres trở thành chân sút chủ lực trên hàng công, không phải chịu bất cứ áp lực cạnh tranh vị trí nào. Bao nhiêu HLV đã đến rồi đi, với mục đích là tận dụng được tối đa năng lực của anh. Họ mua về một loạt tiền vệ đẳng cấp để hỗ trợ cho Torres, rốt cuộc rồi thì chính những tiền vệ đó lại là nguồn cung cấp bàn thắng chính cho Chelsea.

Torres cũng đã thay đổi bản thân. Anh đã từng ghi được rất nhiều bàn thắng trong giai đoạn đầu mùa giải năm nay, nhưng rồi chỉ vài trận tịt ngòi, sự tự tin lại biến mất. Tiền đạo người Tây Ban Nha thậm chí còn cắt mái tóc vàng đã trở thành thương hiệu, và để đầu cua nhìn trông rất “ngầu”. Cũng không ăn thua. Anh vẫn tỏ ra vô hại trên hàng công của Chelsea. Nhiều người chê cười Torres khi anh cứ liên tục bỏ lỡ những cơ hội, nhưng khi điều đó cứ lặp đi lặp lại, họ lại cảm thấy thương cảm cho tiền đạo người Tây Ban Nha.

Điều duy nhất khiến Chelsea vẫn còn giữ Torres vào thời điểm hiện tại là… thị trường chuyển nhượng đã đóng cửa. Nhưng đến kì chuyển nhượng mùa Hè thì khác. Họ chắc chắn sẽ sắm một chân sút đẳng cấp để thay Torres. Có thể là Falcao hoặc Edison Cavani. Torres có giá 50 triệu bảng thật, nhưng Chelsea sẽ phải tính sớm bán anh đi để gỡ gạc lại đôi chút mức giá kỉ lục đã bỏ ra. Torres mới 28 tuổi thôi, và vẫn còn thời gian để anh tìm lại mình. Ở đâu cũng được, miễn không phải là Chelsea!

Thông tin thêm:

2 Torres hiện đang là chân sút thứ 2 của Chelsea ở mùa giải năm nay với 15 bàn, kém Mata 2 bàn.

14 Kể từ giáng sinh đến nay, Torres chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn trong 14 trận, vào lưới Brentford ở vòng 4 Cúp FA.

33 Torres đã đá chính 33 trận cho Chelsea trên mọi mặt trận, nhiều nhất đội, ngang bằng với thủ môn Petr Cech.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại