5 hình xăm xấu nhất của giới cầu thủ

Bên cạnh những hình xăm đáng ngưỡng mộ như của David Beckham, một số cầu thủ ưa thích xăm mình lại có những hình xăm rất quái đản. Cùng điểm qua tốp 5 cầu thủ sở hữu hình xăm xấu nhất.

5. Antonio Nocerino

5 hình xăm xấu nhất của giới cầu thủ
 

Tiền vệ của AC Milan có một hình xăm ở phần lưng dưới có nội dung: “Nocerino 23″. Đây chỉ đơn giản là một cách khẳng định thương hiệu, kiểu như Cristiano Ronaldo gắn bó với thương hiệu CR7. Tuy nhiên, Nocerino có lẽ không lường trước được rằng, anh không phải mẫu cầu thủ VIP như Ronaldo để mà duy trì số áo. Nocerino giờ không mặc số 23 nữa, mà anh mặc số 8. Và dù sao thì hình xăm kia cũng xấu kinh dị.

4. Djibril Cisse

5 hình xăm xấu nhất của giới cầu thủ
 

Gần như không có một centimet vuông nào trên người Cisse là không có hình xăm. Có điều, người ngoài nhìn vào chẳng hiểu hình xăm của anh có ý nghĩa gì. Cisse là cầu thủ da màu, nên hình xăm không nổi bật trên thân thể anh. Trông anh rất giống một gã trai trẻ phá cách, đi tìm kiếm sự tự do.

3. Mario Balotelli

5 hình xăm xấu nhất của giới cầu thủ
 

Nhắc đến những điều dị thường, không thể quên Mario Balotelli. Vào năm 2012, Super Mario có xăm dòng chữ của Thành Cát Tư Hãn lên người anh, có nội dung như sau: “Nếu ngươi không phạm tội lớn. Chúa sẽ không phái ta xuống trừng phạt ngươi”.

Về mặt thẩm mỹ, hình xăm không đến nỗi xấu. Nhưng về nội dung, người đọc phải phì cười. Balotelli xăm câu nói để tự răn mình. Nhưng nếu giả sử câu nói ứng nghiệm, Balo có còn tồn tại sau bao nhiêu rắc rối anh đã gây ra?

2. Andre Santos

5 hình xăm xấu nhất của giới cầu thủ
 

Thoạt nhìn hình xăm ở bắp chân trái của hậu vệ Arsenal Andre Santos, chúng ta liên tưởng đến những bức hình Graffiti vẽ bừa bãi trên tường. Nội dung của hình xăm: “Không ai lấy đi nỗi đau của bạn, vì vậy đừng để ai có được hạnh phúc của bạn” thì lại quá “sến”. Câu nói làm chúng ta liên tưởng đến câu khẩu hiệu của một… bà mẹ đơn thân.

1. Nile Ranger 

5 hình xăm xấu nhất của giới cầu thủ
 

Chỉ là một cầu thủ vô danh, được phát hiện bởi Newcastle vào tháng Ba. Nile Ranger không nổi tiếng vì tài đá bóng mà là các rắc rối. Nile Ranger  từng bị ngồi tù 11 tuần vì tham gia một vụ cướp đường phố. Rồi từng nhiều lần bị bắt vì những lần gây rắc rối. Người ta nói Nile Ranger không biết cười, vì nụ cười của anh chí là một hình xăm quái dị ở miệng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại