5 chân sút nằm trong tầm ngắm của Man United ở phiên chợ Đông

Hoàng Long (Tổng hợp) |

Dù Rooney và Martial đã ghi bàn trở lại, nhưng đưa về thêm một tiền đạo trong mùa Đông này để chia lửa cùng họ là việc làm cần thiết của Louis van Gaal.

Ở mùa giải năm ngoái, khi vẫn còn sở hữu Robin van Persie, Radamel Falcao và Chicharito, Louis van Gaal từng đau đầu không biết sử dụng cái tên nào. Giải pháp cuối cùng của ông là... bán sạch.

Giờ thì Man United lại lâm vào một cuộc khủng hoảng thiếu khi mới đây họ phải gọi lại Will Keane, một tiền đạo trẻ được cho mượn ở Preston North End đang sở hữu hiệu suất ghi bàn tương đối ổn định.

Sau 23 lần ra sân, anh ghi được... 2 bàn thắng cho đội bóng hạng dưới.

Vì vậy, chiêu mộ một tiền đạo là ưu tiên và cấp thiết để giảm bớt gánh nặng cho Martial và một Rooney đang vật vờ trên hàng công Quỷ Đỏ.

Zlatan Ibrahimovic

Bàn thắng: 17 bàn/22 trận.

Lợi thế: Một tay săn bàn cự phách đã chứng minh được tên tuổi trên toàn lãnh thổ Châu Âu cũng như bản đồ bóng đá thế giới.

Ibrahimovic có thể sẽ chuyển tới Anh thi đấu và với việc hợp đồng của tiền đạo người Thụy Điển sẽ hết hạn với PSG vào cuối mùa giải, Ibrahimovic có thể sẽ chấp nhận chuyển tới Anh ngay trong mùa Đông.

Khó khăn: Ở cái tuổi 34, không ai có thể đứng ra bảo đảm phong độ của Ibrahimovic sẽ mãi như ngày đôi mươi.

Tiền lương mà PSG trả cho Ibrahimovic hàng tháng cũng là rất lớn nên vì vậy, thương vụ này ẩn chứa ít nhiều rủi ro và không thể là một giải pháp lâu dài.

Jackson Maritinez

Bàn thắng: 3 bàn/16 trận.

Lợi thế: Martinez từng là một trong những tiền đạo hàng đầu Châu Âu trong màu áo Porto. Chuyển tới Atletico Madrid ở mùa Hè vừa qua, cầu thủ này đã đánh rơi phong độ một cách thảm hại và vì vậy, anh sẽ chấp nhận ra đi ở mùa Đông để cứu vãn sự nghiệp.

Mức giá cho bất kỳ đội bóng nào muốn sở hữu Jackson Martinez sẽ không nhiều như con số 35 triệu euro mà Atletico Madrid đã chi ra để có được anh.

Khó khăn: Martinez đã đánh mất phong độ ở TBN và phải nghỉ một thời gian vì những vấn đề khác nhau. Có thể, những gì huy hoàng nhất của tiền đạo này đã để lại ở đất nước Bồ Đào Nha mất rồi.

Jamie Vardy

Bàn thắng: 15 bàn/20 trận.

Lợi thế: Vardy đã quá quen với môi trường Premier League và không cần mất nhiều thời gian để hòa nhập tại Man United. Tiền đạo này tiếp đà thăng hoa ở Leicester và đang sở hữu phong độ ghi bàn hàng đầu tại Châu Âu thời điểm hiện tại.

Khó khăn: Leicester không có lý do gì để bán Vardy, cho dù là nhận được một lời đề nghị điên rồ. Trên lý thuyết, sẽ rất khó để Leicester “tiếp sức” cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp bằng việc tự làm suy yếu mình theo cái cách như vậy.

Họ sẽ giữ Vardy lại để phục vụ mục tiêu tham dự Champions League mùa giải sang năm.

Romelu Lukaku

Bàn thắng: 18 bàn/23 trận.

Lợi thế: Một tiền đạo trẻ tài năng và đang thể hiện một phong độ rất cao giống Vardy, nhưng tuyệt vời hơn là Lukaku mới chỉ 22 và anh kém Vardy tới 6 tuổi.

Lukaku cũng đã quá quen với môi trường Premier League và đây cũng là một ưu điểm lớn dành cho tiền đạo người Bỉ nếu muốn làm học trò của Louis van Gaal.

Khó khăn: Đương nhiên đây là một thương vụ bom tấn và giống như trường hợp của Vardy, sẽ rất khó để Everton nhả người trong mùa Đông này. Ngoài chuyện thời điểm, nếu Man United quyết định theo thương vụ này, Quỷ Đỏ sẽ phải chi rất, rất nhiều tiền.

Hãy nhìn xem cái cách mà Everton làm khó Man City trong vụ Barkley hay Chelsea trong vụ John Stones sẽ rõ.

Michy Batshuayi

Bàn thắng: 14 bàn/25 trận.

Lợi thế: Batshuayi đang ghi bàn nhiều thứ 2 tại Ligue 1 trong mùa giải năm nay. Trong một tập thể không có quá nhiều cá nhân xuất sắc như Marseille, cầu thủ này vẫn tạo ra sự khác biệt so với phần còn lại.

Thêm nữa, Batshuayi vẫn còn trẻ và sẵn sàng tới Man United nếu như đội bóng “chịu chi”.

Khó khăn: Man United liệu có cần một tiền đạo trẻ, tài năng chưa được kiểm định lâu dài, tới từ Ligue 1 vào tháng Giêng? Đây có thể sẽ là một canh bạc của Louis van Gaal.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại