21 đội đến WC 2014: Tam sư vượt khó, Bosnia & Herzegovina gây sốc

Kinh Vân |

(Soha.vn) - Kết thúc lượt đấu cuối VL WC 2014 khu vực châu Âu, nhiều đại gia đã thở phào trong khi đội bóng tiểu nhược như Bosnia & Herzegovina thì mở hội ăn mừng linh đình.

Tổng hợp các đội đã chính thức giành vé trực tiếp đến Brazil 2014: Brazil, Nhật, Australia, Iran, Hàn Quốc, Hà Lan, Italia, Costa Rica, Mỹ, Argentina, Bỉ, Thụy Sỹ, Đức, Colombia, Nga, Bosnia & Herzegovina, Anh và Tây Ban Nha (18). Sau loạt đấu muộn sáng nay, có thêm 3 đội tuyển nữa đến thẳng Brazil là Chile, Ecuador và Honduras nâng tổng số đội đã chính thức lọt vào vòng chung kết World Cup 2014 lên con số 21.

Ở loạt đấu muộn sáng nay, Chile đã thắng Ecuador 2-1 và đoạt vé đến Brazil. Trong khi đó, Ecuador dù bị Uruguay cân bằng số  điểm 25 nhưng vẫn dự VCK WC 2014 nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại (+4 và 0). Uruguay sẽ đá play-off để giành suất tới Brazil.

Tại khu vực Concacaf, Honduras hòa Jamaica và có 15 điểm trong khi Mexico thua Costa Rica 1-2 nên chỉ có 11 điểm. Với kết quả đó, Honduras giành suất trực tiếp cuối cùng của Concacaf tới Brazil còn Mexico phải đá play-off.

Trên khắp các trang báo thể thao Anh hôm nay tràn ngập không khí World Cup bởi đơn giản Tam sư vừa chính thức đoạt vé đến thẳng Brazil năm sau. Thắng Ba Lan 2-0 đêm qua, Anh đẩy Ukraine vào thế phải đá play-off dù đại thắng San Marino đến 8-0.

 	Người Anh đã thở phào nhẹ nhõm đêm qua

Người Anh đã thở phào nhẹ nhõm đêm qua

Ngoài Anh thì Bosnia & Herzegovina, Nga và Spain là 3 đội tuyển khác đã chính thức đoạt vé đến Brazil 2014 sau loạt đấu đêm qua. Việc Nga và Tây Ban Nha đoạt vé trực tiếp không gây nhiều bất ngờ khi chỉ phải gặp lần lượt các đối thủ yếu là Azerbaijan và Georgia. Trong khi Nga có 1 điểm bằng kết quả hòa 1-1 thì TBN thắng nhẹ đối thủ 2-0.


	TBN thắng nhẹ để tới Brazil

TBN thắng nhẹ để tới Brazil

Đáng chú ý nhất châu Âu đêm qua chính là việc đội bóng tiểu nhược Bosnia & Herzegovina giành quyền trực tiếp đến Brazil. Trận đấu trên sân Lithuania đêm qua đã diễn ra vô cùng ác liệt và đội khách chỉ có thể chiến thắng 1-0. Với hiệu số bàn thắng bại vượt trội Hy Lạp (+24 - +8), Bosnia & Herzegovina đã được dự ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới.

Như vậy tại khu vực châu Âu, 9 cái tên trực tiếp tới Brazil năm sau là Bỉ, Italia, Đức, Hà Lan, Thụy Sỹ, Nga, Bosnia & Herzegovina, Anh và Tây Ban Nha. Ngoài ra còn 8 đội hạng nhì xuất sắc nhất sẽ thi đấu play-off để chọn ra 4 suất còn lại là Croatia, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Ukraine (4 đội dự kiến sẽ được xếp hạt giống dù BXH FIFA tháng Mười chưa công bố), Pháp, Thụy Điển, Romania và Iceland. Là đội thứ 2 bảng B nhưng Đan Mạch chỉ có 16 điểm và đã chấm dứt giấc mộng World Cup 2014.

 	Những đội bóng bé nhỏ như Iceland cũng có quyền ăn mừng và hy vọng được đến Brazil thông qua suất đá play-off

Những đội bóng bé nhỏ như Iceland cũng có quyền ăn mừng và hy vọng được đến Brazil thông qua suất đá play-off

Tại khu vực Concacaf, loạt đấu cuối vẫn chưa diễn ra song khả năng Honduras đoạt vé trực tiếp thứ 3 tới Brazil rất cao. Đội tuyển này chỉ cần ít nhất 1 điểm trước Jamaica, đội cuối bảng, là tự quyết định được số phận. Trong khi đó, Mexico cần ít nhất 1 điểm khi đụng độ đội nhì bảng, Costa Rica, để tự quyết suất đá play-off đến Brazil năm sau! Trước đó, Mỹ và Costa Rica đã chính thức có vé tới Brazil.

Ở khu vực Nam Mỹ, chủ nhà Brazil, Argentina và Colombia vẫn đang là 3 đội duy nhất đoạt vé tới VCK WC 2014, còn lại đều phải chờ kết quả loạt trận cuối chính thức ngã ngũ. Đúng ở vị trí thứ 3, 4 với cùng 25 điểm, trớ trêu thay sáng nay Ecuador lại phải hành quân tới sân của Chile. Nếu có 1 trận hòa, 2 đội này sẽ dắt tay nhau đến Brazil. Còn nếu đội nào thua có thể bị Uruguay đoạt vé đến VCK WC nhờ chỉ số phụ (hiện có 22 điểm). Tuy nhiên khả năng này khá thấp bởi đối thủ ở vòng cuối của Uruguay sẽ là Argentina. Dù sao ở thời điểm hiện tại, Uruguay cũng có thể an ủi là đã chắc suất play-off với đại diện châu Á để giành quyền đi tiếp!

Tại châu Á, 4 cái tên đã xác định đến Brazil là Nhật, Australia, Iran và Hàn Quốc. Jordan là đội giành quyền đá play-off với một đội từ Nam Mỹ.

Ở khu vực châu Phi, loạt play-off cuối cùng chọn ra 5 cái tên đến Brazil năm sau vẫn chưa diễn ra loạt đấu thứ 2. Các loạt đấu này giữa Nigeria vs Ethiopia, Senegal vs Ivory Coast, Cameroon vs Tunisia, Egypt vs Ghana và Algeria vs Burkina Faso sẽ diễn ra lần lượt vào khoảng giữa tháng 11 tới.

Ở khu vực châu Đại dương, New Zealand là đội sẽ thi đấu play-off với đại diện từ khu vực Concacaf.

BXH VL WC 2014 khu vực châu Âu

 

BXH VL WC 2014 khu vực Concacaf

 

BXH VL WC 2014 khu vực Nam mỹ

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại