Tổ chức đánh bom tại World Cup

Một kế hoạch khổng bố khủng khiếp đã diễn ra tại giải đấu hấp dẫn nhất môn thể thao Vua.

Vụ tấn công được các hai kẻ khủng bố lên kế hoạch thực hiện nhằm vào đấu giữa Ethiopia và Nigeria ở vòng loại World Cup 2014 ở sân vận động Addis Ababa, nơi dự kiến sẽ có 35.000 cổ động viên đến theo dõi.

Tuy vậy, vụ nổ đã không xảy ra ở đúng địa điểm mà những kẻ khủng bố mong đợi, vụ nổ đã xảy ra ở thị trấn Bole, cách sân vận động đến năm km và chỉ có hai kẻ đánh bom bị chết ngay tại chỗ.


	Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Người phát ngôn của chính quyền địa phương, ông Shimeles Kemal chia sẻ với các phóng viên Reuters: "Những kẻ khủng bố là những người Somali, chúng âm mưu thực hiện một cuộc đánh bom tự sát nhằm vào trận đấu bóng đá giữa Ethiopia và Nigeria, sự kiện sẽ thu hút nhiều người hâm mộ đến sân theo dõi hoặc chứng kiến qua màn hình lớn."

"Sự xuất hiện của cảnh sát đã khiến chúng hoang mang và bị kích động, dẫn đến vụ nổ và cái chết của hai tên khủng bố."

Tại hiện trường vụ nổ, cảnh sát đã tìm thấy thuốc nổ, lựu đạn, áo cầu thủ bóng đá... Ba tên tình nghi khác đã được cảnh sát giữ lại để điều tra.

Trận đấu giữa Ethiopia và Nigeria sau đó đã diễn ra bình thường và kết quả là 2-1 nghiêng về Nigeria.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại