Vô tình giẫm vào chân học sinh, cô giáo bị đánh vỡ đầu

Huyền Quỳnh |

(Soha.vn) - Hai cô trò đã tranh cãi ngay trong lớp trước khi vụ việc xảy ra.

Trong tiết học tiếng Anh ở một trường tiểu học ở Trường Sa (Hồ Nam, Trung Quốc) hôm 17/1, một nam học sinh tên là Tiểu Lượng đã để chân ra giữa lối đi, khiến cô giáo Lý Hồng vô tình giẫm phải chân.

Tiểu Lượng liên tục nói lại những lời hỗn láo với cô giáo. Quá tức giận, cô Lý đã hất đổ bàn học của Lượng, Sau đó Lượng bắt cô nhặt sách của mình lên và hai bên tranh cãi giằng co.

Một học sinh trong lớp kể lại: “Cô giáo vừa giẫm vào chân của tiểu Lượng thì cậu ấy nói lại 1 câu hỗn láo với cô giáo. Cô đã tỏ ra có chút tức giận. Cô giáo và tiểu Lượng đã cãi nhau... Không biết là Lượng động tay trước rồi bị bạn kéo lại hay là cô giáo lấy que đan đánh vào vai Lượng trước, chúng cháu đều không kịp phản ứng gì thì đã thấy lượng cầm ghế đánh vỡ đầu cô giáo”.

Cô giáo lập tức được đưa đến Viện số 8 của thành phố Trường Sa để cầm máu.

(Ảnh minh họa)

Ban giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm lớp này đều nói rằng do sự việc xảy ra quá nhanh, nên họ không biết ai là người ra tay trước.

Trong khi đó, các em học sinh trong lớp nói rằng que đan của cô Lý rất mỏng, hơn nữa, do mùa đông, mặc nhiều quần áo nên dù có bị đánh cũng không đau.

Theo các phương tiện truyền thông Trung Quốc, cô Lý đã dạy học ở trường cấp 2 này được hơn 1 năm, quan hệ với đồng nghiệp và học sinh rất hòa hợp.

Khi được hỏi về vụ việc, cô Lý nói: "Tôi chưa bao giờ trách em học sinh này, em ấy còn nhỏ, vẫn chưa hiểu chuyện".

Sau khi sự việc xảy ra vào buổi chiểu qua thì Lượng và bố mẹ của Lượng cũng đã đến thăm và xin lỗi cô Hồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại