Vệ tinh của Nga va vào rác thải vũ trụ Trung Quốc

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, vệ tinh Blitz của Nga, phối hợp hoạt động với hệ thống viễn thám laser quốc tế, đã va vào mảnh vỡ của vệ tinh khí tượng Phong Vân-1C Trung Quốc.

Vệ tinh của Nga.

Theo chuyên gia Thomas Kelso tại Trung tâm tiêu chuẩn đo lường vũ trụ và ứng nghiệm, đây là vụ va chạm thứ hai trên quỹ đạo kể từ năm 2009.

Các chuyên gia Cơ quan đo lường laser quốc tế (ILRS) đã quan sát sự thay đổi mạnh tham số quỹ đạo của vệ tinh Blitz. 

Điều tra số liệu rác vũ trụ xác nhận 10 giây trước khi vệ tinh Nga đổi quỹ đạo, một trong số các mảnh vỡ của vệ tinh Phong vân-C Trung Quốc đã bay gần Blitz. Phong Vân-C1 bị phá hủy năm 2007 trong một cuộc thử nghiệm vũ khí bắn hạ vệ tinh do Trung Quốc thực hiện. Các chuyên gia cần thời gian để xác định mức độ thiệt hại và khả năng tiếp tục sử dụng Blitz

Vệ tinh của Triều Tiên không chỉ về hướng Trái Đất?

(Soha.vn) - Theo một nhà vật lý học thiên thể người Mỹ, chuyên theo dõi các chuyến bay vào vũ trụ, vệ tinh của Triều Tiên có vẻ như đã chết.

Bí ẩn quanh vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên

Mỹ cho rằng vệ tinh của Triều Tiên đã bị mất kiểm soát trong khi Hàn Quốc khẳng định, vệ tinh trên vẫn hoạt động bình thường.

Mỹ vừa phóng thành công vệ tinh do thám tuyệt mật

Đây là vụ phóng vệ tinh tuyệt mật lần thứ 4 trong năm nay theo chương trình của Cục do thám quốc gia Mỹ (NRO).

Thêm vệ tinh do thám bí mật của Mỹ được phóng

Hôm qua (29/6), một tên lửa hạng nặng của Mỹ đã mang theo vệ tinh quân sự NROL-15 vào vũ trụ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại