Thân phận thật của 'nghi phạm' vụ đánh bom kép ở Boston

My Lan |

(Soha.vn) - Đại sứ quán Ả Rập ở Mỹ thừa nhận một người nước này đã được đặt trong tầm kiểm soát của cảnh sát ở bệnh viện, song không phải là nghi phạm.

Trước nhiều thông tin từ truyền thông cho rằng nghi phạm của vụ việc là một thanh niên người Ả Rập Xê-út sang Mỹ du học và rằng anh này hiện đang bị cảnh sát canh giữ chặt chẽ trong bệnh viện, Đại sứ quán Ả Rập tại Mỹ đã lên tiếng.


	Bệnh viện nơi nam thanh niên bị "đồn" là nghi phạm được điều trị.

Bệnh viện nơi nam thanh niên bị "đồn" là nghi phạm được điều trị.

AFP dẫn nguồn tin từ Đại sứ quán Ả Rập cho biết có hai công dân nước này - một nam, một nữ - đã bị thương trong vụ đánh bom kép ở Boston hôm 15/4.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Nail Al-Jubeir cho hay, các nhà chức trách Mỹ đã gửi thông báo tới Đại sứ quán vào tối muộn ngày 15/4, khẳng định rằng  "không có người Ả Rập nào là nghi phạm của vụ tấn công giải chạy Boston Marathon và rằng người thanh niên Ả Rập đang được tra hỏi là một nhân chứng, không phải nghi phạm".

Sự xuất hiện của một người Ả Rập trong vụ việc đã làm dấy lên nhiều nghi ngờ. Bởi 15 trong số 19 kẻ gây ra vụ tấn công 11/9 ở Mỹ là người Ả Rập Xê-út, quốc gia đồng minh lâu đời của Mỹ.

Vụ đánh bom kép xảy ra đúng vào thời điểm Bộ trưởng Ngoại giao Ả Rập Xê-út Saud al-Faisal có chuyến công du tới Washington.

Các điều tra viên Mỹ vẫn đang tích cực tìm kiếm các chứng cứ và vẫn chưa thể xác định được những kẻ tấn công có phải là người nước ngoài hay không.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại