Sợ quân nổi dậy, Tổng thống Syria sống trên tàu chiến

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Tổng thống Syria Bashar Assad và gia đình hiện đang phải sống trên một chiếc tàu chiến do Hải quân Nga bảo vệ.

Theo Hải quân Nga, ông Assad đã chuyển gia đình và một nhóm các cộng sự tới chiếc tàu chiến đậu ở ngoài khơi Syria.Từ vị trí này, ông có thể tới Moscow nếu cần thiết.

Tờ thời báo Israel dẫn lời các nguồn tin tình báo cho biết ông đang sống trong sự bảo vệ của Nga theo dạng tị nạn chính trị.

Động thái này được cho là diễn ra sau khi ông mất lòng tin vào các lực lượng an ninh của mình. Trước đó, ông đã từng phải đi bằng máy bay tới Damacus để tham dự các cuộc họp tại dinh Tổng thống.

Tổng thống Syria Assad.

Theo tin tờ báo địa phương ở Ả Rập al-Watan, sự lo sợ về lực lượng đối lập ở thủ đô là một trong những lí do khiến ông chuyển tới sống trên thuyền. Thêm vào đó, từ vị trí này, ông Assad cũng có thể lánh nạn Moscow bất cứ khi nào cần thiết.

Hiện Nga vẫn là đồng minh của Syria sau cuộc nổi dậy vào tháng 3/2011 tại nước này.

Trong bài phát biểu tuần trước, ông Assad kêu gọi bầu cử toàn quốc và thành lập chính phủ mới nhằm chấm dứt khủng hoảng trong nước. Ông khẳng định rằng ông đã có sáng kiến hòa bình, song từ chối nói chuyện với những người mà ông cho là cực đoan,  "những người chỉ hiểu ngôn ngữ của chủ nghĩa khủng bố" hoặc  "là con rối" cho phương Tây.

Trong khi đó, số người chết vẫn tiếp tục tăng lên tại Syria. Một tổ chức viện trợ nhân đạo hoạt động trong vùng chiến sự nói rằng các bác sĩ thậm chí đã bị sát hại để không thể điều trị cho những người bị thương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại