Quan chức hải quân Đài Loan mở sới bạc ngay trên tàu

Tham mưu trưởng Hải quân Đài Loan, Phó đô đốc Hsu Pei-shan, vừa thay mặt tư lệnh hải quân xin lỗi về hành động đánh bạc của một quan chức trong ngành.

Tham mưu trưởng Hải quân Đài Loan, Phó đô đốc Hsu Pei-shan, gọi các quan chức cấp cao đánh bạc trên là “đồ cặn bã”.

Trong khi đó, ông Andrew Yang, quan chức quốc phòng Đài Loan, cho hay: “Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì hành động không phù hợp này".

Bộ trưởng Quốc phòng Kao Hua-chu đã yêu cầu tư lệnh hải quân điều tra rõ ràng vụ việc trên và phạt hành chính những ai vi phạm.

Các động thái trên được đưa ra sau khi cơ quan quốc phòng cao nhất của vùng lãnh thổ Đài Loan xác nhận ngày 24/4 rằng, chỉ huy phó của tàu khu trục hạng nhẹ lớp Chengkung, họ Cheng, cùng vài thủy thủ đoàn bị bắt gặp đánh bạc trên một chiếc thuyền dân sự vào ngày 19/4.

Nhiều báo ngày hôm qua, 25/4, đưa tin và còn đăng cả hình ảnh ông Cheng đánh bạc. Bức ảnh do người ngoài cuộc cung cấp cho thấy ông Cheng đang hút thuốc lá ngồi đánh bạc với một vài thủy thủ khác.

Cheng và các thủy thủ khác trở về Đài Loan sau khi tham dự cuộc tập trận ở đảo Penghu ngày 17/4 trong đợt tập trận thường niên Han Kuang. Tàu của Cheng và một tàu hải quân khác bị buộc phải ngừng kế hoạch bắn súng MK-75 76 mm trong quá trình tập dượt vì kẹt đạn. Sau đó cơ quan quốc phòng Đài Loan giải thích rằng, sự cố đó là do hỏng hóc trong bộ cảm ứng và cầu chì của súng.

Một lỗi khác mà tàu của Cheng gặp phải đó là đạn của súng 76mm không văng ra được vì góc đặt súng vượt quá mức an toàn cho phép.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại