Philippines: Xả súng vào thị trưởng, 12 người thiệt mạng

Một nhóm phục kích đã xả súng vào xe chở thị trưởng Abdulmalik Manamparan của thị trấn Nunungan khiến 12 người chết, trong đó có cháu gái của ông Manamparan.

 

Thị trưởng Abdulmalik Manamparan cũng bị thương trong vụ tấn công. Trong số 12 người thiệt mạng có một vài người là người thân, họ hàng của ông Manamparan.

Vụ việc xảy ra tại thị trấn Nunungan, tỉnh Lanao del Norte, trong bối cảnh Philippines đang chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử toàn quốc diễn ra vào 13/5. Theo đại tá chỉ huy quân sự địa phương, Ricardo Jalad, một vài nạn nhân là họ hàng của thị trưởng Manamparan.

Theo cảnh sát cấp cao từ tỉnh Lanao del Norte, trên xe chở thị trưởng Manamparan có khoảng 50 người ủng hộ ông. Các nhà chức trách hiện chưa xác định được nghi phạm và động cơ của vụ tấn công. Hiện công tác điều tra đang được tiến hành.

Cũng trong tuần này, mẹ của cựu Phó tổng thống Philippines Teofisto Guingona cũng bị phục kích và 2 nhân viên bảo vệ bà đã thiệt mạng.

Hiện chưa rõ các vụ tấn công trên có liên quan đến nhau không. Tuy nhiên, các vụ tấn công bạo lực thường xảy ra trong dịp bầu cử ở Philippines.

Theo cảnh sát quốc gia, Chính phủ đã ban lệnh cấm sử dụng súng từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay để ngăn chặn bạo lực trong thời gian bầu cử. Kể từ khi lệnh này được thực thi, cảnh sát đã bắt 2.735 người sử dụng vũ khí, đạn dược hoặc vật liệu nổ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại