Những thị trưởng gốc Việt nổi danh nơi xứ người

Với tài năng và ý chí đáng khâm phục, nhiều người Việt ở nước ngoài đã nhận được sự ủng hộ lớn của cử tri nước sở tại và được bầu vào vị trí thị trưởng.

Ông Nguyễn Minh Sang sinh ngày 1/1/1960, là thị trưởng của thành phố Richmond năm 31 tuổi và cũng là người châu Á đầu tiên trở thành thị trưởng ở Australia.

Ông Nguyễn Minh Sang sinh ra ở Long Xuyên nhưng từ nhỏ sống và học tập ở Sài Gòn. Ông sang Australia định cư năm 17 tuổi cùng với gia đình một người cậu.

Năm 1988, ông được bầu vào hội đồng thành phố Richmond ở tuổi 28 và là thành viên nhỏ tuổi nhất tại đây. Năm 1991, ông trở thành thị trưởng Richmond và tại vị trong vòng một năm và làm ủy viên hội đồng thành phố cho tới năm 1993.

Từ năm 1993, ông bắt đầu làm trợ lý cho Bộ trưởng Ngoại giao Gareth Evans và bắt đầu đẩy mạnh triển khai các thỏa thuận hợp tác với Việt Nam.

Ông Tạ Đức Trí, thị trưởng thành phố Westminster, California (Mỹ).

Ông Tạ Đức Trí sinh năm 1973, là thị trưởng thành phố Westminster, California (Mỹ). Ông trở thành người Mỹ gốc Việt đầu tiên được bầu làm thị trưởng một thành phố tại Mỹ sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11/2012.

Trước khi giữ cương vị thị trưởng, ông từng làm phó thị trưởng thành phố này từ năm 2008.

Ông Trí sinh ra tại Sài Gòn. Ông cùng gia đình định cư tại Mỹ năm 1992 khi ông 19 tuổi. Năm 2006, ông ứng cử vào hội đồng thành phố Westminster vào năm 2006 và đắc cử với 5.929 phiếu.

Ông John Trần, thị trưởng thành phố Rosemead, bang California (Mỹ).

John Trần sinh ngày 20/11/1975 và là người Mỹ gốc châu Á đầu tiên trở thành thị trưởng một thành phố ở Mỹ.

John Trần sinh ra tại Sài Gòn trong một gia đình có 6 anh em. Ông cùng gia đình đến Mỹ năm 1979 và trở thành thị trưởng thành phố Rosemead, bang California hồi tháng 3/2007. Tháng 3/2009, ông tái tranh cử nhưng thất bại khi chỉ kém đối thủ một phiếu.

Little Saigon có thị trưởng gốc Việt đầu tiên

Thị trưởng mới của Little Saigon là một biên tập viên báo chí.

Người gốc Việt làm giàu bằng trung tâm mua sắm ở Mỹ

Khu chợ nhỏ ngày nào đã thành một trung tâm mua sắm với 6 lô, ba trong số đó do các con bà quản lý.

Nhiếp ảnh gia gốc Việt và bộ ảnh "Người Iraq" danh tiếng

Người ta biết tới nhiếp ảnh gia người Pháp gốc Việt - Lâm Đức Hiền qua những tác phẩm chân dung "Người Iraq".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại