Người kế nhiệm ông Chavez không được lòng giới chính khách?

My Lan |

(Soha.vn) - Ông Nicolas Maduro được cố Tổng thống Venezuela bầu làm Phó Tổng thống hồi năm ngoái. Đây được cho là hành động thể hiện quyết định của ông Chavez trong việc lựa chọn ông Maduro làm người thừa kế mình.

Trả lời phóng vấn trên kênh truyền hình quốc gia VTV của nước này, Ngoại trưởng Venezuela Elias Jaua cho biết Phó tổng thống Venezuela Nicolas Maduro sẽ giữ chức Tổng thống lâm thời của nước này. Cuộc bầu cử sẽ được diễn ra trong vòng 30 ngày tới.

CNN dẫn lời Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Thượng Viện Robert Menendez cho biết, sự qua đời của ông Chavez đã "để lại một khoảng trống về chính trị mà chúng tôi hi vọng sẽ lấp đầy nó một cách hòa bình".

"Với cuộc bầu cử tự do và công bằng, Venezuela có thể khôi phục nền dân chủ từng rất hùng mạnh và đảm bảo tôn trọng quyền con người, quyền chính trị và nhân quyền của người dân".

Ông Maduro đang được cho là ứng viên của Đảng Xã hội thống nhất Venezuela trong cuộc bầu cử bất thường sắp tới. Tuy nhiên, về phần mình, ông Maduro không đề cập gì tới việc sẽ tranh cử trong cuộc bầu cử này.

Phó Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro giữ chức Tổng thống lâm thời của nước này.

Tuy nhiên, có vẻ ông Maduro không được lòng giới chính khách và các chuyên gia. Nhiều người cho rằng ông Maduro không phải là một người có tư chất lãnh đạo tự nhiên.

Giáo sư lịch sử Mỹ Latinh Miguel Tinker Salas tại Đại học Pomona cho biết: "Khó có thể chờ đợi ông Maduro trở thành một Chavez khác... Thay vào đó, ông sẽ tiếp tục các chính sách và chương trình mà cố Tổng thống đã phát triển".

David Smilde, một thành viên cao cấp của Văn phòng chuyên về Mỹ Latinh tại Washington cho biết ông Maduro vốn được biết tới là "người đàn ông luôn nói có, người không bao giờ bày tỏ quan điểm độc lập".

Trong khi đó, nhiều quan chức Mỹ cũng đồng quan điểm với giáo sư Salas, đồng thời cho rằng ông Maduro sẽ dẫn dắt Venezuela theo đường lối thực dụng và ít đối đầu hơn.

Quyết định trục xuất ngay lập tức hai nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ trong thời điểm ông Chavez đang nguy kịch được Mỹ đánh giá không phải là một hành động khôn ngoan.

Một quan chức cao cấp trong chính quyền của ông Obama cho rằng động thái này "không phải biểu hiện thể hiện sức mạnh". Trong mắt ông này, ông Maduro "không phải là một người có sức thuyết phục".

Ông Maduro là một cựu tài xế xe bus và một nhân viên công đoàn của hiệp hội giao thông công cộng Caracas. Ông chính thức trở thành một thành viên trong chính quyền của ông Chavez từ năm 1996 với vai trò là một nhà lập pháp.

Venezuela trục xuất 2 nhân viên Đại sứ quán Mỹ

(Soha.vn) - Họ được cho "24 tiếng để thu dọn hành lí và rời khỏi Veneazuela".

Người dân Venezuela khóc thương Chavez

Người dân Venezuela đổ ra đường phố ở thủ đô Caracas, ôm nhau, bật khóc, và hô vang khẩu hiệu ủng hộ cố Tổng thống Hugo Chavez sau khi biết tin ông qua đời.

Tổng thống Venezuela Hugo Chavez qua đời ở tuổi 58

Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đã trút hơi thở cuối cùng ngày 5/3, sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư, hưởng dương 58 tuổi.

Hugo Chavez: người mang hy vọng hay kẻ chuyên quyền?

Tối 7-10-2012, trước biển người ủng hộ reo hò tại thủ đô Caracas, ông Hugo Chavez tay trái tung nắm đấm, tay phải vẫy cờ ăn mừng “chiến thắng hoàn hảo” khi tái đắc cử nhiệm kỳ tổng thống lần thứ tư.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại