Đặc nhiệm Mỹ ‘bị tống cổ' vì cáo buộc giết người

Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai vừa yêu cầu tất cả lực lượng đặc biệt của Mỹ phải rời khỏi tỉnh Wardak, giáp ranh Thủ đô Kabul trong vòng 2 tuần sau khi xuất hiện những cáo buộc giết người và bắt cóc có liên quan tới binh sĩ Mỹ.

Các lực lượng đặc nhiệm của Mỹ và các nhóm vũ trang bất hợp pháp do nước này thành lập đang gây ra tình trang bất ổn, khiến dân chúng bất an đồng thời sách nhiễu người dân địa phương. Dù nhiều trường hợp bị đổ lỗi do các nhóm vũ trang địa phương tuyển dụng người Mỹ để thực hiện hành vi tội ác nhưng thực chất, chúng thuộc trách nhiệm của các lực lượng đặc nhiệm Mỹ”, Aimal Faizi, người phát ngôn tổng thống nhấn mạnh, đồng thời cho hay Hội đồng An ninh quốc gia đã đồng thuận lệnh trục xuất trên.

Chính phủ Afghanistan có hành động kiên quyết này sau khi có báo cáo về 9 thường dân mất tích, trong đó có một sinh viên trẻ bị bắt cóc từ chính ngôi nhà của mình. Hai ngày sau, người ta phát hiện thi thể nạn nhân với vết cắt dài ở cổ họng.

Đặc nhiệm Mỹ buộc phải rời cửa ngõ trọng yếu án ngữ Thủ đô Kabul trong 2 tuần.

Những cáo buộc trên diễn ra trong thời điểm lực lượng đặc biệt Mỹ đang thực hiện việc đào tạo người dân cầm súng chống lại Taliban ở các vùng nông thôn. Chiến dịch này được cho là đạt được thành quả ở nhiều nơi nhưng lực lượng này đang thực sự bị ngờ vực, kèm với đó là hàng loạt cáo buộc cướp bóc, hãm hiếp và tấn công người dân.

Động thái trục xuất các lực lượng đặc nhiệm Mỹ có thể làm sứt mẻ nghiêm trọng mối quan hệ đồng minh giữa Afghanistan và NATO. Tuy nhiên, phía NATO vẫn chưa đưa ra bất kể phản ứng nào về vụ việc. Phát ngôn viên liên quân cho biết, bình luận và các quyết định sẽ chỉ được phía NATO đưa ra sau khi bàn bạc kỹ lưỡng với Chính phủ Afghanistan về vấn đề này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại