Căng thẳng gia tăng, dân Triều Tiên vẫn bình tĩnh múa hát

Như Ngọc |

(Soha.vn) - Người dân Bình Nhưỡng đã tổ chức nhảy múa trên đường phố để kỷ niệm 20 năm cố Chủ tịch Kim Jong Il được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng quốc gia.

Hãng KCNA đưa tin, ngày 9/4, hàng nghìn người dân Triều Tiên đã tụ tập tại quảng trường Đài tưởng niệm (Bình Nhưỡng) để ca hát và nhảy múa, kỷ niệm 20 năm ông Kim Jong Il được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng quốc gia.


	Người dân Triều Tiên tụ tập múa hát tại Đài tưởng niệm Kim Jong Il ở Bình Nhưỡng.

Người dân Triều Tiên tụ tập múa hát tại Đài tưởng niệm Kim Jong Il ở Bình Nhưỡng.

Trong khi Triều Tiên liên tiếp đưa ra những lời đe dọa chiến tranh hạt nhân với Mỹ và Hàn Quốc, người dân ở thủ đô Bình Nhưỡng dường như không hề có cảm giác lo lắng. Chu Kang Jin, một người dân Bình Nhưỡng, cho biết tất cả mọi thứ vẫn rất bình thường. “Mọi người, kể cả tôi, đã xác định sẽ đấu tranh cho sự thống nhất đất nước nếu kẻ thù gây ra một cuộc chiến tranh”.

Cũng chưa có dấu hiệu cho thấy các công ty nước ngoài hoặc khách du lịch rời khỏi Triều Tiên.

Căng thẳng gia tăng, dân Triều Tiên vẫn bình tĩnh múa hát
 

	Những người phụ nữ trong trang phục truyền thống cùng ca múa với bạn nhảy của mình.

Những người phụ nữ trong trang phục truyền thống cùng ca múa với bạn nhảy của mình.

Trong khi đó, phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney gọi những cảnh báo của Triều Tiên là “những lời lẽ vô ích”.

Nhật Bản đã phản ứng với đe dọa từ Bình Nhưỡng bằng cách triển khai tên lửa đánh chặn tại các địa điểm quan trọng xung quanh Tokyo.

Các nhà phân tích nhận định rằng một cuộc tấn công trực tiếp vào Seoul là rất khó xảy ra, và không có dấu hiệu công khai, rõ ràng nào cho thấy quân đội Triều Tiên đang sẵn sàng chuẩn bị cho chiến tranh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại