Khám phá thế giới của những tên mafia xăm mình và bị chặt ngón út

Việt Hà |

(Soha.vn) - Xăm mình và cụt ngón tay là một trong những dấu hiệu nhận biết đầu tiên của những thành viên băng đảng Yakuza.

Được biết đến như là một tổ chức mafia hàng đầu Nhật Bản và là thế lực két tiếng trong thế giới ngầm thế giới Yakuza trở thành nỗi ám ảnh với rất nhiều người.

Những tên tội phạm đường phố...

Yakuza hình thành từ những năm 1603-1867 thời kỳ Eco với những quy tắc ban đầu đã khá quy cũ. Ban đầu chúng vốn là những kẻ có võ thuật và đi theo tinh thần kiếm đạo, thượng võ. Sau khi được quan lại thu nạp để trở thành tay sai, những kẻ này trở nên tàn bạo và dã man hơn.

 

Thời kỳ đầu, Yakuza được hình thành xuất phát từ những nhóm tội phạm đường phố hoạt động có tổ chức thành từng đội chuyên nghiệp với người cầm đầu để chia chác. Chúng hoạt động thường xuyên tại các khu chợ lớn bảo kê cho hoạt động mua bán tại đây.

Đến năm 1881, Yakuza ra đời với tên gọi "Thương hội biển đen" bao gồm những nhóm tội phạm nhỏ. Với trang phục chủ yếu là màu đen, những tên tội phạm Yakuza trở thành nổi ám ảnh với nhiều người dân. Chúng cướp bóc, tàn phá và chết chóc luôn xảy ra với những vùng đất mà chúng đi qua.

 	Trang phục đặc trưng của Yakuza là màu đen.

Trang phục đặc trưng của Yakuza là màu đen.

Vào thời đấy, Yakuza trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người khi chúng xuất hiện trên phố. Cái tên Yakuza cũng xuất phát từ đấy với ý nghĩa là những kẻ bị xã hội ruồng bỏ.

...đến tổ chức tội phạm két tiếng thế giới

Ngày nay mỗi khi người ta nhắc tới Yakuza thì hình ảnh hiện hữu là những kẻ xăm hình và mất ngón tay út.

Đầu thế kỷ 20 là giai đoạn phát triển thịnh vượng của những tên tội phạm Yakuza. Những "vòi rồng" của tổ chức này lan xa tới tất cả những lĩnh vực của tội ác như cướp bóc, bắt cóc, bảo kê, tống tiền, cho vay nặng lãi, buôn lậu, giết thuê...

 

Không những thế khi xã hội càng ngày càng phát triển, cánh tay của Yakuza còn vươn xa ra nhiều lĩnh vực của xã hội như thể thao, giải trí và thậm chí còn cả chính trị.

Càng về sau, tinh thần thượng võ càng bị biến chất trong Yakuza nhưng tại đây vẫn tồn tại rất nhiều quy định.

Ở Yakuza có những quy tắc bất thành văn bởi việc tuyển chọn thành viên tại đây khá gắt gao. Để được trở thành một thành viên của Yakuza, hắn ta phải thể hiện được sự lỳ lợm và bản lĩnh của một kẻ tội phạm.

 	Những thiếu nữ là thành viên của Yakuza.

Những thiếu nữ là thành viên của Yakuza.

Mới đây, cơ quan an ninh tại Nhật Bản lần đầu tiên thừa nhận rằng một số thành viên của Yakuza, băng đảng Mafia tại Nhật, đang làm ăn trong lĩnh vực sản xuất sách báo, băng hình khiêu dâm trẻ em. Từ nhiều thập niên qua, băng đảng này chuyên hoạt động mại dâm, bảo kê, ma túy và tống tiền.

Sự trừng phạt từ ngón tay út

Một trong những đặc điểm nhận biết của các thành viên băng đảng Yakuza thường họ xăm mình kín người và cụt ngón tay. Đàn ông Nhật cụt ngón tay có nghĩa là người này đang hoặc từng là thành viên của mafia Yakuza, băng đảng khét tiếng trên xứ sở mặt trời mọc.

 	Yakuza phổ biến tới mức còn được làm thành game.

Yakuza phổ biến tới mức còn được làm thành game.

Tục chặt ngón tay hay còn gọi là Yubitsume gắn liền với Yakuza. Khi một thành viên bất kính với ông trùm hoặc bôi nhọ danh dự của băng đảng, người đó sẽ phải tự chặt ngón tay trên cơ thể. Thường, 'kẻ có lỗi' sẽ chặt từ ngón út đến ngón trỏ.

 	Mất ngón út và xăm mình là những đặc điểm dễ nhận thấy của những thành viên băng đảng Yakuza.

Mất ngón út và xăm mình là những đặc điểm dễ nhận thấy của những thành viên băng đảng Yakuza.

 Nghi lễ và thương hiệu xăm mình

Hằng năm Yakuza thường tổ chức các nghi lễ vô cùng quan trọng có tên gọi là Sakazuki.

Mặc dù tần suất của nó đã giảm trong các năm gần đây nhưng nó vẫn thể hiện đầy đủ nhất tinh thần của Yakuza, ý chí và quyết tâm cảu các thành viên trong băng đảng để tăng cường liên kết giữa tổ chức. Chẳng có gì ngạc nhiên khi cảnh sát đã nhiều lần cố gắng cấm đoán hoàn toàn nghi lễ này.

Những người tham dự nghi lễ Sakazuki được đưa tới một sân khấu khá to trang hoàng rất hoành tráng. Tất cả những người tham gia phải sử dụng ngôn ngữ cách điệu và giao tiếp trong một vòng tròn.

Thời gian đầu hình xăm ra đời với mục đích trừng phạt và bêu xấu tội phạm sau này được sử dụng như một thương hiệu của người lao động phải phơi bày nhiều cơ thể như bốc vác ở các bến tảu. Từ những năm cuối thế kỷ 19 nó trở thành thương hiệu của Yakuza. Khi mang hình xăm trên người nó báo hiệu rằng thành viên đã thông qua nghi thức bắt đầu bước vào hội, anh ta đã trải qua quá trình đau đớn để chứng minh sự kiên trì và nam tính của mình.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại