Ngày này năm xưa 23/10: Tổ chức tàn bạo nhất Châu Âu hạ vũ khí

Uy Vũ |

(Soha.vn) - IRA hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ buôn lậu, rửa tiền, cướp bóc cho đến cầm đồ.

Nhắc tới IRA, rất nhiều người phải kiêng dè về độ hiếu chiến và bạo lực của tổ chức tội phạm này. Đây cũng là tổ chức mà chính phủ các quốc gia trên thế giới xem là kẻ thù chung.

Sau thời gian dài đấu tranh không mệt mỏi cuối cùng cựu bộ trưởng Bắc Ireland , David Trimble đã có thể thuyết phục IRA hạ vũ khí.

Ngày 23/10/2001 là 1 ngày vô cùng quan trọng đối với chính phủ Bắc Ireland khi IRA tuyên bố ngừng hoạt động vũ khí.

 	Sau bao năm đấu tranh dai dẳng, IRA đã chịu thương thuyết.

Sau bao năm đấu tranh dai dẳng, IRA đã chịu thương thuyết.

Phản ứng trước tuyên bố trên của IRA, Thủ tướng Anh Tony Blair đánh giá đây là một "bước đi tuyệt vời có tính chất quyết định" tác động tích cực đến đời sống chính trị trong khu vực nói chung và Vương Quốc Anh nói riêng.

Đây là 1 nỗ lực vô cùng đáng kể của cựu bộ trưởng David Trimble với hi vọng chấm dứt mâu thuẫn để đạt tới hòa bình bền vững. Đó cũng là bước đầu tiên trong tiến trình tìm tiếng nói chung giữa IRA và Bắc Ireland.

 

Được biết, chính thức đến ngày 28/7/2005, thỏa thuận này mới chính thức được thực thi giữa 2 bên.

Đội siêu trộm của IRA là một nhóm chuyên biệt do tên Bobby Storey, phụ trách tình báo, điều hành. Với "thu nhập" hàng năm lên tới 200 triệu bảng Anh, Tổ chức quân đội Cộng hòa Ailen (IRA) là một tổ chức tội phạm lớn và "giàu có" nhất châu Âu hiện nay. IRA hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ buôn lậu, rửa tiền, cướp bóc cho đến cầm đồ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại