Thái Lan: Sinh viên tình nguyện đội "hộp giấy" để tránh gian lận

Minh Nguyệt |

(Soha.vn) - Do phòng học quá bé mà các sinh viên ở Thái Lan đã chấp nhận đội một chiếc mũ đặc biệt để tự che mắt mình.

Gian lận luôn được xem là một vấn đề nhức nhối khiến các nhà làm giáo dục phải đau đầu để tìm cách giải quyết triệt để. Và trong nỗ lực nhằm ngăn chặn việc các sinh viên sao chép và quay cóp bài tại mỗi kì thi, trường đại học nổi tiếng tại Bangkok đã quyết định cho ra đời một loại mũ với thiết kế hết sức độc đáo và đặc biệt.

Thái Lan: Sinh viên tình nguyện đội "hộp giấy" để tránh gian lận
 

Bức ảnh chụp lại một phòng thi ở đại học Kasetsart đã cho thấy hơn một trăm sinh viên đang đội trên đầu một loại mũ “chống gian lận” với hai mảnh giấy trắng lớn ở hai bên che mắt họ khỏi nhìn sang bên cạnh. Được biết, các giáo viên tại đây đã bắt sinh viên phải đội chiếc mũ do chính mình tự nghĩ ra giúp giảm bớt căng thẳng trong quá trình trông thi. Mặc dù hoạt động rất hiệu quả song việc đội chiếc mũ này đã không thể tránh khỏi sự chỉ trích đến từ bên ngoài dành cho các thầy cô giáo.

Thái Lan: Sinh viên tình nguyện đội "hộp giấy" để tránh gian lận
 

Áp lực dành cho phía thầy cô giáo đã trở nên lớn tới mức việc đội chiếc mũ đã từng phải cho dừng lại tại các kì thi. Tuy nhiên, không lâu sau đó, mọi người đã phải thay đổi ý kiến về vấn đề này khi biết rằng chính phía sinh viên mới là người chủ động gợi ý giải pháp đội chiếc mũ này. Họ cho biết phòng thi thì quá bé so với số lượng thí sinh dẫn tới việc tất cả phải ngồi quá sát nhau. Chính vì thế mà có trường ở Thái Lan, học sinh còn phải đội lên đầu cả một chiếc hộp giấy chỉ có đủ khoảng trống để nhìn thấy phía trước mà thôi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại