Thái Lan: Ngôi nhà bí ẩn phát ra âm thanh "chuyện người lớn"

Cô Onanong Waltham cho rằng những âm thanh "mây mưa" mà mình nghe thấy trong nhà là do mình bị bỏ bùa chứ không phải người khác theo dõi.

Lúc đầu, chỉ nghĩ rằng mình đang bị theo dõi nhưng khi phát hiện ra những người khác cũng gặp phải những hiện tượng kỳ bí như mình thì người phụ nữ Thái Lan sống tại tỉnh Phuket này tin chắc mình đang bị yểm bùa.

Ngày 1/7 vừa qua, cô Onanong Waltham, 46 tuổi, cư dân Khu quy hoạch Preuksachart, tọa lạc tại quận Chalong, tỉnh Phuket, Thái Lan đã công bố câu chuyện ma ám kỳ bí của mình trước sự chứng kiến của đông đảo thành viên Hội Báo chí Phuket.

Ngôi nhà bí ẩn phát ra âm thanh "chuyện người lớn" ở Phuket 1
Cô Onanong Waltham, 46 tuổi nghĩ rằng mình đang bị yểm bùa.

Gần đây, cô Onanong luôn nghe thấy những tiếng rên rỉ phát ra từ trong nhà mình. Và đáng ngại hơn là âm thanh lạ đó nghe như tiếng người kêu trong lúc quan hệ tình dục.

Theo lời kể của cô Onanong, trong một buổi đêm, cô nhận được cuộc điện thoại lạ. Tất cả những gì người phụ nữ nghe thấy từ đầu dây bên kia chỉ là tiếng một người đàn ông nói rằng ông ta muốn được "mây mưa" với cô. Sau khi gọi lại số điện thoại lạ nói trên, cô Onanong biết được đó là một người đàn ông sống ở tỉnh Rayong.

Ngôi nhà bí ẩn phát ra âm thanh "chuyện người lớn" ở Phuket 2
Sự việc xảy ra tại nhà riêng của cô Onanong ở Khu quy hoạch Preuksachart, tỉnh Phuket, Thái Lan (ảnh minh họa).

Chỉ nghĩ rằng mình đang bị theo dõi, cô Onanong đã đi báo cảnh sát. Nhưng sự việc cũng khiến giới cảnh sát phải đau đầu khi các nhân viên điều tra tới nhà riêng của cô. Giống như chủ nhân ngôi nhà, họ cũng nghe thấy những tiếng rên rỉ kỳ lạ kia, nhưng không ai tìm ra được "nơi ẩn náu" của thứ âm thanh đáng sợ kia.

Trước hiện tượng kỳ lạ này, cô Onanong cảm thấy vô cùng sợ hãi, và tin chắc rằng mình đã bị yểm bùa. Cô không biết phải làm gì để có thể chấm dứt hiện tượng kỳ lạ này. Vì vậy, cách còn lại duy nhất là nhờ tới sự giúp đỡ của những thầy cúng, nhưng dường như biện pháp này vẫn chưa đem lại kết quả khả quan hơn.

Được biết, hiện người phụ nữ vẫn đang mong chờ sự giúp đỡ từ khắp nơi trong và ngoài nước nhằm thoát khỏi tình trạng khủng hoảng này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại