Tâm sự của bác sĩ phẫu thuật giới tính cho ngôi sao Hàn Quốc

Thụy Du |

(Soha.vn) - Bác sĩ Kim Seok-Kwun được coi là chuyên gia hành đầu trong lĩnh vực phẫu thuật giới tính cho rất nhiều ngôi sao Hàn Quốc.

Hằng ngày bác sĩ phẫu thuật chuyển đối giới tính hàng đầu Hàn Quốc, Kim Seok-Kwun hoạt động suốt 11 giờ đồng hồ trong bệnh viện để có thể giúp đỡ các bệnh nhân của mình tìm được giới tính đích thực.

Công việc chính của ông là phẫu thuật chuyển đối giới tính cho rất nhiều bệnh nhân giới tính thứ 3.

Tại Hàn Quốc, quan điểm Nho giáo vẫn tồn tại từ lâu dài cho rằng con cái không bao giờ được phép làm tổn hại cơ thể mà cha mẹ ban tặng. Ông là người đi tiên phong trong việc thay đổi quan điểm về tình dục và giới tính ở Hàn Quốc, nơi mà người ta coi các cuộc thảo luận về tình dục là một điều cấm kỵ.

Kim Seok Kwun nhận thức được những áp lực của mình khi làm việc trong một đất nước vẫn còn tồn tại nhiều bảo thủ. Là một người theo đạo Thiên Chúa, bản thân bác sĩ Kim bị ảnh hưởng khá nhiều từ quan niệm cơ thể con người được tạo ra từ Đức Chúa Trời.

"Tôi đã quyết định thách thức của Đức Chúa Trời," bác sĩ Kim, 61 tuổi trả lời phỏng vấn báo chí cho biết. "Lúc đầu, tôi cũng bị dằn vặt liệu tôi có đang làm những việc chống lại sự sắp xếp của tạo hóa. Tôi đã vượt qua được cảm giác xấu hổ. Các bệnh nhân của tôi cần cuộc phẫu thuật nếu không họ sẽ tự sát", ông nói.

Ông đã tiến hành 320 cuộc phẫu thuật chuyển đối giới tính trong suốt 28 năm qua. Nhiều người tin rằng ông là bác sĩ đã tiến hành các cuộc phẫu thuật giới tính nhiều nhất trong cả nước.

Tiến sĩ Kim bắt đầu ca phẫu thuật đầu tiên vào năm 1980 và người đầu tiên phản đối là mục sư ở nhà thờ gần nhà. Bạn bè và các đồng nghiệp nói đùa rằng ông sẽ phải xuống địa ngục nếu không dừng lại.

Tuy nhiên, trải qua mọi ánh nhìn hà khắc, ông đã cảm thấy rằng mình thật sự hạnh phúc vì có thể giúp đỡ những người "mắc kẹt" trong những sai lầm cơ thể. Ông tin rằng ông đang sửa chữa những sai lầm của Thiên Chúa.

Kim Seok Kwun có rất nhiều bệnh nhân nổi tiếng trong đó có nghệ sĩ nổi tiếng Harisu. Sau cuộc phẫu thuật Harisu đã tìm thấy hạnh phúc bằng một đám cưới với một nam ca sĩ vào năm 2007. Chia sẻ với báo chí, Harisu cho biết khi tiến hành cuộc phẫu thuật vào năm 1995 cô đã cảm thấy vô cùng đau đớn thậm chí muốn chết đi. Tuy nhiên, sau khi trải qua phẫu thuật Harisu cảm thấy mình đã tái sinh và cô so sánh cuộc chuyển đổi của mình giống nhân vật nàng tiên cá trong bộ phim Disney The Little Mermaid, khi cắt bỏ đuôi cá của mình để đổi lấy đôi chân của con người và hạnh phúc cuối cùng.

"Một số người được sinh ra mà không có bộ phận sinh dục hoặc hở môi hoặc không có tai hoặc với ngón tay của mình bị dính với nhau. Tại sao Thiên Chúa tạo ra con người như thế này? Không phải là sai lầm của tạo hóa? ". Tiến sĩ Kim cho biết. "Và cho con người một hình hài không phù hợp với giới tính của họ phải chăng cũng là một sai lầm".

Trước đây hầu hết các bệnh nhân của bác sĩ Kim đều ở độ tuổi 40 và 50. Nhiều trường hợp ngay trước giờ phẫu thuật cha mẹ của bệnh nhân đã xuất hiện và đe dọa từ con cái. Thời gian gần đây, các bệnh nhân chuyển đối giới tính hầu hết ở độ tuổi trên 20 và họ đều nhận được sự ủng hộ của bố mẹ. Thủ tục để chuyển đổi giới tính từ nam sang nữ là 10,210 USD đến 13,920 USD và từ nữ sang nam là 28,760 USD.

Những điều này đã chứng tỏ một điều rằng quan điểm của người Hàn Quốc về phẫu thuật giới tính đã có nhiều thay đổi. Một số phim đồng tính đã trở nên phổ biến hơn trên truyền hình. Một diễn viên từng bị cấm từ chương trình đồng tính luyến ái đã được làm việc trở lại. Một đạo diễn nam nổi tiếng kết hôn với bạn trai của mình vào năm 2013 đã chứng minh rằng quan điểm của người Hàn Quốc về giới tính đã thay đổi.

Trước khi phẫu thuật, Harisu và các bệnh nhân khác đã ký một văn bản ghi nhận rằng cô có thể chết trong phẫu thuật. Tuy vậy các bệnh nhân vẫn lựa chọn phẫu thuật bởi họ biết sống khác với giới tính của mình đau khổ hơn cái chết. Harisu cho biết:" Nếu tôi sống như một người đàn ông mà không trải qua phẫu thuật thì có lẽ tôi đã chết đi rồi. Tôi là một người phụ nữ ngoại trừ bộ phận sinh dục. Tôi không muốn sống khi không được sống thực với giới tính của mình. Tôi là một người phụ nữ, vì vậy tôi muốn sống như một người phụ nữ. "

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại