Phẫn nộ cha đẻ lột áo con gái kéo lê giữa phố

Hải Trịnh |

(Soha.vn) - Những hình ảnh này được một người dân trên đường ghi lại được bằng điện thoại di động và phát tán trên mạng sau đó.

Một người đàn ông Tứ Xuyên đã gây ra sự phẫn nộ của mọi người ở Trung Quốc sau khi những bức ảnh về việc anh ta cởi áo cô con gái và kéo lê cô bé 100 mét trên phố.

Hình ảnh trên trang Weibo (mạng xã hội ở Trung Quốc) đã có hơn 300 triệu lượt người xem và bình luận. Mọi người để tỏ ra phẫn nộ trước hành động này của người cha.

Người cha không biết xấu hổ đánh đập và cởi áo con giữa phố

Theo báo cáo của Shanghaiist, người đàn ông trong hình ảnh đã mất kiên nhẫn sau khi cô bé từ chối mặc áo khoác của mình.

Sau khi mất bình tĩnh, người đàn ông đã đánh vào đầu con gái và cởi hết áo, sau đó kéo lê cô bé khoảng 100 mét xuống đường. Mỗi bước đi trong cơn thịnh nộ của ông đều đã được ghi lại.

Người đàn ông đã không giữ được bình tĩnh khi yêu cầu con mặc áo

Đáng buồn thay, một người phụ nữ đi ngang qua, chứng kiến sự việc trên nhưng không can thiệp và lạnh lùng bước đi.

Cô bé tội nghiệp bị kéo lê hơn 100 mét trên phố giữa trời giá lạnh

Sự việc này đã được báo cáo với cảnh sát. Cảnh sát một lúc sau đã can thiệp, nhưng quyết định rằng vụ việc là không đủ nghiêm trọng để cáo buộc người cha bạo hành trẻ em.

Sự việc đã gây nên một làn sóng phẫn nộ ở Trung Quốc sau những vụ bạo hành trẻ em của các bảo mẫu trước đó.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại