Nữ thần sexy Châu Á hay chuyện đời sóng gió của cô nàng gốc Việt

Gia Minh |

(Soha.vn) - Được mệnh danh là người phụ nữ quyến rũ nhất Châu Á, cô nàng sexy Chung Lệ Đề là sự pha trộn hoàn hảo giữa dòng máu Trung Hoa và Việt Nam.

Từ một cô bé lai nhiều mộng mơ và đam mê….

Chung Lệ Đề sinh ngày 19 tháng 12 năm 1970 ở Quebec, Canada. Cô may mắn sở hữu trong mình 2 dòng máu Hoa, Việt. Bố cô là một người  gốc Hoa còn mẹ cô là một cô gái xinh đẹp người Việt Nam. Ngay từ nhỏ cô gái họ Chung đã cho thấy tính cách hướng ngoại và có ước mơ được làm hướng dẫn viên du lịch.


	Chung Lệ Đề mang 2 dòng máu Việt-Hoa

Chung Lệ Đề mang 2 dòng máu Việt-Hoa

Chung Lệ Đề đã dành rất nhiều thời gian để học ngoại ngữ, cô biết tiếng Việt, tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Hoa, chính sự thông thạo ngoại ngữ đã giúp sức rất nhiều cho thành công của cô sau này. Cô thi vào khoa du lịch của trường đại học Montreal và trở thành một trong những sinh viên xuất sắc ở ngôi trường này.


	Ban đầu cô có ước mơ làm một hướng dẫn viên du lịch

Ban đầu cô có ước mơ làm một hướng dẫn viên du lịch

Chung Lệ Đề trở nên nổi tiếng ở trường Đại học và cộng đồng Montreal không chỉ bởi học hành giỏi giang mà còn bởi sự quyến rũ đến mê hồn từ cơ thể và gương mặt của cô. Chung Lệ Đề tham gia cuộc thi “Hoa hậu người Hoa ở Montreal” và đã giành ngôi quán quân. Chính sự kiện này có vẻ đã thay đổi suy nghĩ và mơ ước của Chung Lệ Đề, khiến cô muốn trở về quê hương và lấn sâu vào ngành giải trí.


	Chung giành ngôi hoa hậu người Hoa tại Montreal

Chung giành ngôi hoa hậu người Hoa tại Montreal

Đến nữ hoàng nóng bỏng của điện ảnh Hong Kong

Bước khởi đầu cho sự nghiệp giải trí của Chung Lệ Đề đến từ năm 1993 khi cô giành ngôi Hoa hậu trong cuộc thi “Hoa hậu thế giới người Hoa”. Đó là bước đệm đưa Chung Lệ Đề trở thành một diễn viên nổi tiếng. Tuy nhiên cô gặp không ít những khó khăn trong những bộ phim đầu tiên vì nói tiếng Hoa không thạo. 2 bộ phim đầu tay của cô :”Denys Arcand’s Love” và “Human Remains” đề do người khác lồng tiếng.

 

Sau những bước đầu chật vật, Chung cũng đã khẳng định được chỗ đứng của mình với vai diễn thành công trong phim “The Bride with White Hair 2”. Sau đó cô tham gia nhiều phim hành động với các diễn viên nổi tiếng khác như Châu Tinh Trì, Lý Liên Kiệt, Lưu Đức Hoa, Thành Long. Hình thể quyến rũ cộng với phong cách diễn xuất cực kì cá tính đã khiến Chung Lệ Đề trở thành một cơn sốt trong giới trẻ trong thập niên 1990.


	Chung Lệ Đề trên phim

Chung Lệ Đề trên phim

Với sự nóng bỏng của mình, Chung Lệ Đề tiếp tục thử sức và thành công ở rất nhiều thể loại phim khác, một số phim tiêu biểu như :Truyền thuyết người cá, Bác sĩ lưu manh, Thái cực quyền 2,…


	Vẻ đẹp của Chung Lệ Đề được đánh giá là số một châu Á

Vẻ đẹp của Chung Lệ Đề được đánh giá là số một châu Á

Vẻ đẹp của Chung Lệ Đề đã được nhiều báo chí công nhận. Cô được coi là diễn viên quyến rũ nhất châu Á. Với làn da đẹp không tì vết và đôi mắt đẹp mê hồn, Chung Lệ Đề đã trở thành biểu trưng cho vẻ đẹp Châu Á đương thời.

Cách diễn xuất của cô cũng vô cùng cá tính

Nữ hoàng với cuộc đời không yên ả

Với từng ấy chiến công lừng lẫy trên phim trường, những ngoài đời thực, Chung Lệ Đề lại phải sống một cuộc sống không hề yên ả. Chung đã từng dính vào nhiều Scandal tình ái trong làng giải trí. Tuy nhiên những mối tình đó cũng tan theo mây gió.


	Chung Lệ Đề và chồng là nhạc sĩ Nghiêm Chấn Tường

Chung Lệ Đề và chồng là nhạc sĩ Nghiêm Chấn Tường

Chưa dừng lại ở đó, cuộc hôn nhân đầu tiên của cô với Glenn Ross, một ông chủ khách sạn, tưởng chừng đã yên ả thì chỉ sau khi có con nửa năm,  2 người lại tuyên bố chia tay.

Ngã rẽ của cuộc đời Chung Lệ Đề mới chỉ đang tạm yên ổn khi cô đến với người chồng mới là nhạc sĩ Nghiêm Chấn Tường. Hiện nay hai người vẫn đang có một mái ấm êm đềm tại Bắc Kinh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại