Nhân viên cứu hỏa kiệt sức sau đám cháy tồi tệ nhất lịch sử

Thụy Du |

(Soha.vn) - Toàn bộ nhân viên cứu hỏa đã làm việc vô cùng cật lực để đối phó với đám cháy làm 12 người thiệt mạng, 500 người bị thương và 2.000 ngôi nhà bị phá hủy.

Ngày 13/4, một vụ cháy rừng kinh hoàng đã xảy ra tại Chile khiến 12 người thiệt mạng, 500 người bị thương, 2000 ngôi nhà bị thiêu hủy và 10.000 người phải di rời.

Tổng thống Chile Michelle Bachelet cho biết: “Hơn 1.200 nhân viên cứu hỏa cùng 20 trực thăng, máy bay được huy động để kiểm soát ngọn lửa ở Valparaiso và vùng ngoại ô của Vina del Mar. Khoảng 500 ngôi nhà đã bị phá hủy và 10.000 người đã phải sơ tán”.

Vụ việc đã gây chấn động dư luận bởi đây được coi là vụ hỏa hoạn tồi tệ nhất lịch sử Chile. Đám cháy bắt đầu từ ngày 12/4 ở các ngọn đồi xung quanh Valparaiso, cách thủ đô Santiago 120km về phía tây bắc. Hiện giới chức nước này vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây cháy. Do có gió mạnh từ Thái Bình Dương thổi vào, đám cháy nhanh chóng lan ra các khu dân cư lân cận.

Điểm nóng: Hỏa hoạn họ nghĩ rằng đã có 24 giờ sau khi bắt đầu thứ bảy khởi lên một lần nữa với sức gió buổi chiều của ngày chủ nhật và nổ ra ngoài tầm kiểm soát, đe dọa nhiều khu dân cư

Đám cháy diễn ra trong suốt 24h.

Cạn kiệt: Nhân viên cứu hỏa nghỉ ngơi khi họ đấu tranh cho một đêm thứ hai để chứa đám cháy đã giết chết 12 người, bị thương 500, phá hủy 2.000 ngôi nhà và buộc 10.000 người phải sơ tán

Những người lính cứu hỏa kiệt sức.

Nhà ở dày đặc: Khi không có vòi nước nước hoặc cháy thành phố để sử dụng, tuyến đường đến đám cháy bị chặn bởi đường phố chật hẹp chật cứng xe bị bỏ rơi và vô số tàn lửa bùng lên được, đội cứu hỏa có thể làm ít nhưng xem một số vùng lân cận đốt

20 trực thăng được huy động.

Đẹp như tranh vẽ: Valparaiso là một thành phố đẹp như tranh vẽ của Oceanside 250.000 người bao quanh bởi những ngọn đồi hình thành một giảng đường tự nhiên

Lực lượng cứu hỏa cũng như lực lượng an ninh đã được điều động tới khu vực cháy rừng để đưa hàng nghìn người di tản tới nơi an toàn.

 

Bất lực: Từ trên bầu trời, 20 máy bay trực thăng và máy bay đã được huy động để thả nước trên các điểm nóng, nhưng nhân viên cứu hỏa vẫn buộc phải đứng và xem như là khu phố bị đốt cháy ngoài tầm kiểm soát

Thành phố  Valparaiso đẹp như tranh vẽ bị bao phủ bởi biển lửa.

 

Nhà cháy: ost của người dân sống trên các ngọn đồi, và thành phố nợ tình trạng của nó như UNESCO công nhận di sản thế giới đến ngôi nhà đầy màu sắc của họ, được xây dựng trên sườn núi rất dốc mà nhiều người đi lại bằng cầu thang, cáp treo
Nguy hiểm: Có gì đẹp trong bưu thiếp có thể nguy hiểm đối với những người sống ở đó: Nhiều người đã xây dựng trên đất không phù hợp cho nhà ở, và toàn bộ cộng đồng thiếu kết nối nước đô thị
Bi kịch: Ba trong số 12 nạn nhân đã được xác định, và những người khác bị bỏng nặng nên xét nghiệm DNA sẽ được thực hiện

12 nạn nhân thiệt mạng.

Cứu hỏa: hệ thống ứng phó khẩn cấp của Chile tạo ra các cuộc gọi điện thoại tự động cho mỗi căn nhà có nguy cơ như sơ tán bắt buộc mở rộng
Đám cháy phá hủy ít nhất 2.000 ngôi nhà. Đây được coi là đám cháy tồi tệ nhất của Chile kể từ năm 1953, khi 50 người thiệt mạng.
Con đường bị chặn: Nhiều người nhồi chiếc xe của họ với tài sản sau khi nhận được những cuộc gọi, và những con đường nhanh chóng trở thành không thể vượt qua

1.250 nhân viên cứu hỏa được huy động.

Bị mắc kẹt xuống dốc: xe tải nước và nhân viên cứu hỏa đã bị mắc kẹt xuống dốc như người bị bỏ rơi xe của họ và chạy.  Một số máy thu hình thực hiện và những người khác lấy hộp khí đốt tự nhiên, vì sợ một vụ nổ nếu ngọn lửa đạt nhà của họ
Bảo mật cao cấp: Một số 1.250 nhân viên cứu hỏa, cảnh sát và lực lượng kiểm lâm đã chiến đấu với ngọn lửa trong khi 2.000 thủy thủ trong chiến đấu thiết bị tuần tra đường phố để duy trì trật tự và ngăn chặn cướp bóc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại