Người cha cõng con dị tật gần 30 cây số đến trường

Hải Trịnh |

(Soha.vn) - Hình ảnh một ông bố Trung Quốc đi bộ gần 30 km mỗi ngày cõng con bị dị tật đến trường khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Yu Xukang, 40 tuổi, sống ở thị trấn Fengyi, thành phố Nghi Tân (tỉnh Tứ Xuyên), thường thức dậy lúc 5 giờ sáng và cõng con trai đi học. Xiao Qiang, cậu con trai 12 tuổi bị dị tật tay chân và cột sống. Mẹ Qiang bỏ đi từ khi cậu bé 3 tuổi. Kể từ đó, ông Yu một mình nuôi dạy Qiang.

Người cha hàng ngày địu con đi gần 30 cây số đến trường

"Chúng tôi đã đi chữa trị ở nhiều nơi, từ trung tâm y tế trong thị trấn đến bệnh viện thành phố. - Ông nói - Các bác sĩ đều không chẩn đoán được căn bệnh thằng bé mắc phải".

Ông còn nói thêm: “Tôi biết rằng con trai mình là người khuyết tật nhưng điều đó không có gì sai cả. Tôi đã tìm các trường học gần đây nhưng không có trường nào chấp nhận cho con tôi đi học. Thực tế, nơi duy nhất mà tôi có thể đưa con đến là trường tiểu học ở thị trấn Fengxi Fengyi ở quận Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, cách xa 18 dặm đường.”

Không một trường học nào gần đây chấp nhận cậu bé đến trường nhưng người cha vẫn kiên trì tìm trường và đưa con đi học

Hàng ngày, ông phải thức dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị bữa ăn trưa cho con và cõng con đến trường. Sau đó quay trở về làm việc kiếm tiền. Rồi chiều lại đến đón con về nhà.

Mặc dù khó khăn nhưng thành tích học tập của Qiang luôn thuộc top đầu trong lớp

Mặc dù khó khăn vất vả nhưng chưa lúc nào người cha vĩ đại này chùn bước. Ông hãnh diện “Mặc dù con tôi bị khuyết tật nhưng tôi thấy thật tự hào vì nó luôn đứng đầu lớp và tôi biết con mình sẽ làm được những điều tuyệt vời. Ước mơ của tôi là Qiang đỗ vào đại học”.

Sau khi biết hoàn cảnh gia đình, chính quyền địa phương cho biết họ sẽ thuê cho cha con Qiang một căn phòng trọ gần trường. Và trong khi chờ đợi, nhà trường cũng sẽ tạo điều kiện cho Qiang được học nội trú để giảm bớt gánh nặng cho người cha.

Chính quyền địa phương cho biết họ sẽ sớm tìm một căn phòng gần trường cho 2 cha con

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại