Phẫn nộ người cha vô nhân tính làm con ruột mang bầu

Thy Du |

(Soha.vn) - Hành động vô nhân tính của gã đàn ông vô đạo đức này còn khiến cô con gái mang bầu và sinh một bé gái nay đã hơn 8 tuổi.

Hôm 28/11 vừa qua, cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ một người đàn ông (giấu tên) vì tội danh cưỡng hiếp con gái ruột. Được biết, trong 11 năm qua ông đã cưỡng hiếp chính đứa con gái ruột tội nghiệp của mình. Đau xót hơn, hành động vô nhân tính của ông còn khiến cô con gái mang bầu và sinh một bé gái bây giờ đã 8 tuổi.

Vụ việc xảy ra tại thành phố Malwani, nơi gia đình khốn khổ này cư trú với một người cha nghiện rượu, ưa bạo lực và một người mẹ nhu nhược.

Được biết, tuổi thơ của cô bé tội nghiệp này luôn phải chứng kiến cảnh cha mình đánh đập và tra tấn tình dục mẹ mình.

Cảnh sát cho biết, vụ việc "tày đình" này bắt đầu từ năm cô gái này 15 tuổi. Nhân một ngày mẹ cô gái về nhà ngoại, nạn nhân đã bị bố gọi vào phòng và tuyên bố rằng muốn dạy con gái mình về cơ thể đàn ông và phụ nữ. Mặc dù phản ứng nhưng với sức mạnh của một người đàn ông trung niên, cô gái không thể nào chống cự.

Sau vụ việc này, cô bé đã nói với mẹ mình nhưng người mẹ không thể làm gì khác bởi bà cũng liên tục bị ông nhốt trong nhà để đánh đập, bỏ đói và doạ giết.

Từ đó những vụ cưỡng hiếp liên tiếp xảy ra và khiến cô bé mang bầu vào năm 18 tuổi. Đến tận khi sắp sinh cô gái này mới biết rằng mình đã mang bầu. Chính ông bố vô đạo đức này đã đưa cô đến bệnh viện để sinh với một cái tên giả cho cha đứa bé.

 	Cô gái tội nghiệp đã phải chịu đựng người cha dâm loạn của mình suốt 11 năm.

Cô gái tội nghiệp đã phải chịu đựng người cha dâm loạn của mình suốt 11 năm.

Vì muốn để cô con gái ruột của mình thành nô lệ tình dục suốt đời, gã đàn ông này còn cấm cô giao du với bạn bè không được phép cưới chồng.

Vụ việc chỉ được phát hiện khi những cán bộ xã hội ghé thăm các hộ nghèo và lắng nghe chia sẻ về cuộc đời họ. Sau khi cô gái lấy hết dũng cảm để kể về cuộc đời mình người cán bộ xã hội đã quyết định báo cáo vụ việc này với cảnh sát.

Ngay lập tức, cảnh sát đã triệu tập cha và mẹ của cô bé tội nghiệp này lên làm rõ sự việc. Kết quả xét nghiệp ADN của cô con gái 8 tuổi của nạn nhân và người bố vô nhân tính đã chứng minh tất cả.

Hiện tại cảnh sát đang bắt giam người bố để tiếp tục điều tra. Có thể người mẹ cũng sẽ bị liên đới về tội bao che.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại