Ngày này năm xưa 20/10: 50 năm ngày ra đời Nhà hát Opera Sydney

Việt Hà |

(Soha.vn) - Niềm tự hào của nước Úc đã có 50 năm tuổi đời.

Nhắc đến Sydney nói riêng và Úc nói chung người ta không thể quên Nhà hát Opera Sydney. Công trình kiến trúc vô cùng độc đáo với thiết kế theo hình những con sò hay cánh buồm no gió.

Hàng năm, công trình độc đáo đã thu hút hàng nghìn du khách ghé thăm. Ngày 20/10/2013 chính là ngày kỷ niệm 50 năm khánh thành công trình lịch sử này.

Được hoàn thành năm 1973 sau hơn 10 năm xây dựng. Tháng 3 năm 1953, công trình chính thức khởi công xây dựng và được chia thành 3 giai đoạn, giai đoạn 1 từ 1959 đến 1963 gồm có phần bục của nhà hát, giai đoạn 2 từ 1963 đến 1967 dành cho việc xây dựng hệ thống mái hình vỏ sò bên ngoài và giai đoạn 3 từ 1967 đến 1973 bao gồm những phần xây dựng cơ bản khác và trang trí nội thất.

 	Nhà hát trong ngày khánh thành.

Nhà hát trong ngày khánh thành.

Theo tính toán ban đầu, công trình sẽ hoàn thiện vào đúng vào ngày Quốc khánh 26-1-1963, tuy nhiên, do một số chênh lệch chi phí nên ngày khánh thành đã bị lùi sang ngày 20/10/2073.

Buổi lễ khánh thành được tổ chức rất hoành tráng với sự có mặt của Nữ hoàng Anh, Elizabeth II, hàng triệu người tham dự, được truyền hình trực tiếp, pháo hoa tưng bừng trên nền nhạc bản giao hưởng số 9 của Beethoven

 	Utzon bên bảng mẫu thiết kế của mình.

Utzon bên bảng mẫu thiết kế của mình.

Thiết kế trưởng của công trình này là kiến trúc sư ngừoi Đan Mạch, Jorn Utzon.

Nhà hát có diện tích 1,8ha, dài 183m, rộng 120m, gồm có 580 cột bêtông đóng sâu 25m dưới mực nước biển, mái được lợp bằng 1.056 triệu viên ngói sản xuất tại Thụy Điển, có khả năng tự làm sạch bề mặt và được thiết kế để gió biển có thể thổi vào bên trong giúp điều hòa nhiệt độ một cách tự nhiên. Nhà hát được công nhận là di sản thế giới năm 2007.

 	Bên trong nhà hát

Bên trong nhà hát

Theo wikipedia: "Đây là một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu nhất thế kỷ 20 và là một trong các địa điểm biểu diễn nghệ thuật nổi tiếng nhất thế giới. Tọa lạc tại Bennelong Point ở bến cảng Sydney, gần với cây cầu Sydney Harbour cũng nổi tiếng, tòa nhà và khu xung quanh tạo nên một hình ảnh nước Úc đặc trưng. Đây là nhà hát ballet, kịch và sản xuất ca nhạc. Nhà hát này cũng là trụ sở của của Sydney Theatre Company và Sydney Symphony Orchestra. Nhà hát được Quỹ Opera House Trust quản lý (Quỹ này thuộc Sở Nghệ thuật New South Wales)."

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại