Ly hôn với vợ vì chuông nhà thờ... rung quá nhiều lần

Ông John Devaney biện minh rằng, tần suất rung chuông tới chóng mặt của nhà thờ đối diện chính là tác nhân khiến ông luôn buồn bực và muốn tranh cãi với vợ.

Trong đa số những cuộc ly hôn, sự bất đồng trong lối sống, suy nghĩ và tính cách... chính là nguyên nhân dẫn tới tan vỡ gia đình. Nhưng với ông John Devaney, 64 tuổi, cư dân thị trấn Narragansett, bang Rhode Island, Mỹ thì gốc rễ sâu sa của mối tình tan vỡ giữa ông và vợ mình lại là... chiếc chuông tại Nhà thờ giáo xứ St Thomas More đối diện nhà.

Ông Devaney đã tới tòa án nhờ pháp luật yêu cầu nhà thờ phải giảm số lần rung chuông để ông có thể yên ổn sống trong ngôi nhà của mình. Ông Devaney khẳng định, chiếc chuông này chính là tác nhân góp phần phá vỡ cuộc hôn nhân kéo dài bao năm qua.

Ly hôn với vợ vì chuông nhà thờ... rung quá nhiều lần 1
Ông Devaney cho rằng, chiếc chuông nhà thờ St Thomas More là nguyên nhân phá vỡ cuộc hôn nhân của mình.

Theo lời kể của ông Devaney, chiếc chuông không hoạt động cho tới khi ông và vợ mua căn nhà này cách đây 18 năm. Cách đây 6 năm, nó lại được nâng cấp vận hành tự động.

Với tần suất rung 700 lần/tuần và 36.000 lần quanh năm, chiếc chuông trở thành nguyên nhân gốc rễ khiến ông Devaney luôn cảm thấy buồn bực, khó chịu và hay tranh cãi với vợ.

Phản bác lại lời buộc tội vô cớ của người đàn ông, Giáo hoàng Francis đứng bên bị đơn cho biết lịch rung chuông của nhà thờ là hoàn toàn hợp lý và thuộc quyền hạn của nhà thờ. Ngoài ra, về phía nhà thờ cũng cho rằng, trong cộng đồng, có rất nhiều người thích nghe tiếng chuông của nhà thờ.

Hiện ông Devaney đang đòi bồi thường một khoản tiền đền bù thiệt hại mà ông phải gánh chịu nhiều năm qua. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa được tiết lộ cụ thể là bao nhiêu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại