Kẻ tiêm chất độc bánh bao lĩnh án chung thân

Một người đàn ông ở Trung Quốc đã bị tòa nước này tuyên án tù chung thân vì tẩm thuốc độc vào bánh bao khiến 10 người ở Nhật đổ bệnh.

Báo chí Trung Quốc đưa tin, Lu Yueting, lao động của một nhà máy ở tỉnh Hà Bắc, thừa nhận đã tiêm thuốc trừ sâu vào những chiếc bánh bao đông lạnh mà sau đó được xuất khẩu sang Nhật Bản. Trong số các nạn nhân của số bánh nhiễm độc có một bé gái 5 tuổi.

Vụ việc xảy ra từ năm 2008 này từng khiến dư luận hoang mang về thực phẩm xuất xứ Trung Quốc và làm tăng căng thẳng trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước láng giềng châu Á.

Lu Yueting, Trung Quốc, Hà Bắc, bánh bao, thuốc trừ sâu, nhiễm độc

Theo hãng tin Tân Hoa của Trung Quốc và Kyodo của Nhật Bản, Tòa án Nhân dân Shijiazhuang, tỉnh Hà Bắc, đã tuyên án chung thần dành cho Lu vào sáng nay (20/1).

Lu Yueting làm việc ở công ty thực phẩm Tianyang từ năm 1993 đến năm 2009. Anh ta bị cáo buộc dùng một ống tiêm để tiêm thuốc trừ sâu độc hại methamidophos vào một số chiếc bánh bao đông lạnh vì bất bình về tiền lương và xích mích với đồng nghiệp. Tháng 1/2008, ít hất 10 người ở Nhật Bản đã đổ bệnh sau khi ăn phải bánh bao nhiễm độc.

Quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Trung Quốc đã trở nên căng thẳng khi hai bên tranh cãi chuyện gây độc xảy ra trên lãnh thổ của nhau. Sau đó, Lu bị bắt giữ và bị buộc tội năm 2010. Anh ta bị đưa ra xét xử hồi tháng 7/2013.

Bản án dành cho Lu được tuyên trong bối cảnh căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước tái diễn. Phía Bắc Kinh đang tức giận trước việc Thủ tướng Nhật Shinzo Abe hồi tháng 12 tới thăm đền thờ Yasukuni, nơi vinh danh những người lính tử trận, trong đó có nhiều binh sĩ là tội phạm chiến tranh. Phía Tokyo chỉ trích việc Trung Quốc hồi tháng 11 tự tuyên bố thiết lập vùng nhận diện phòng không bao trùm cả một nhóm đảo tranh chấp ở Hoa Đông.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại