Hàn Quốc: Cháy bệnh viện trong đêm, 21 người thiệt mạng

Phần lớn các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn ngày 28/5 tại Hàn Quốc đều là người già nên họ không thể chạy thoát được.

Hầu hết bệnh nhân đều là người già tuổi từ 70 đến 80, do mắc một số bệnh như mất trí nhớ hoặc có thể dẫn đến dột quỵ nên cánh tay được gắn cố định với giường bệnh, chính vì vậy khi xảy ra hỏa hoạn họ không thể chạy thoát được.

Tính đến thời điểm hiện tại đã có 21 người thiệt mạng trong số đó có 1 y tá của bệnh viện, 7 người khác bị thương. Trong số các nạn nhân bị thương có 6 người đang trong tình trạng nguy kịch, điều này làm dấy lên lo ngại rằng số người chết sẽ tiếp tục tăng lên.

Có khoảng 10 bệnh nhân ở tầng 1 đã may mắn thoát ra khi ngọn lửa bắt đầu bùng lên nhưng các bệnh nhân trên tầng 2 đã hít phải khí độc, các nhà chức trách cho biết.

Ông Lee Hyung- seok, Giám đốc bệnh viện đã nói lời xin lỗi với bệnh nhân và người nhà của họ đồng thời cam kết sẽ làm hết sức mình để xử lý hậu quả nghiêm trọng của vụ hỏa hoạn.

Vụ hỏa hoạn xảy ra trong bối cảnh người dân Hàn Quốc vẫn chưa hết bàng hoàng sau thảm họa chìm phà Sewol hôm 16/4 và tai nạn tàu điện ngầm vào ngày 2/5. Đây cũng là vụ hỏa hoạn thứ 2 xảy ra trong 2 ngày liên liếp khiến nhiều người chết và bị thương ở Hàn Quốc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại