Hãi hùng cảnh mẹ trẻ túm chân con dốc ngược ra cửa sổ tầng 7

Thy Du |

(Soha.vn) - Nhiều bà mẹ khác đã hết sức phẫn nộ vì cách dạy con tàn nhẫn của cô gái trẻ này.

Mới đây, cư dân mạng Trung Quốc chia sẻ với nhau 1 đoạn Tân Hoa Xã vừa đưa tin về vụ việc một phụ nữ trẻ túm chân một cậu bé và dốc ngược cổ ra ngoài lan can nhà chưng cư. Trong khi đứa bé liên tục gào khóc thì người phụ nữ này vẫn quát mắng và nói rằng nếu còn tiếp tục hư nữa sẽ thả xuống đất. Cảnh tượng này khiến nhiều người hãi hùng bởi nếu lỡ tuột tay thì không biết điều kinh hoàng gì sẽ xảy ra.

Video chi tiết:

 

Sau khi đoạn video được chia sẻ, nhiều cư dân mạng cho rằng cậu bé đang bị mẹ ghẻ bạo hành.

Ngay sau khi biết thông tin này, phóng viên đã tới nhà và tìm gặp người mẹ này. Người phụ nữ này cho biết cô chỉ muốn trừng phạt cậu con trai của mình mà thôi. Cô nói:" Nó liên tục lôi khăn mặt đang phơi trên lan can xuống đất. Tôi chỉ muốn trừng phạt để dọa không cho nó tiến gần lan can nhà mà thôi.".

Tuy người mẹ này vẫn khăng khăng rằng đây là cách dạy con riêng của mình thì mọi người lại hết sức phản đối và cho rằng cách dạy này thật thiếu nhân văn.

Truyền thông Trung Quốc hiện đang phê phán mạnh mẽ hành động của người mẹ trẻ này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại