Chàng trai trẻ chạy bộ xuyên quốc gia bằng đôi chân trần

Xu Xu |

Một chàng kỹ sư trẻ đã quyết định quyên tiền cho tổ chức từ thiện bằng cách chạy bộ từ Canada đến Argentina bằng chính đôi chân trần của mình.

Joseph Michael Liu Kai-Tsu Roqueni, là một chàng trai “Chexican”-người mang 3 dòng máu: Trung Quốc, Mexico và Canada, hiện anh đang sống ở Montreal, Canada. Joseph sẽ bắt đầu từ Montreal và đi qua 14 quốc gia để đến Ushuaia, Tierra del Fuego (Argentina)-thành phố cực nam của thế giới. Hành trình 19.000km sẽ kéo dài trong 18 tháng.

Chàng trai 32 tuổi này không phải là người đầu tiên trên thế giới chạy một khoảng cách lớn như vậy, nhưng anh là người đầu tiên lên kế hoạch làm việc đó mà không mang giày dép. Joseph luôn cố gắng làm những việc khác thường và động lực lớn nhất để chạy bộ tới “nơi tận cùng của Trái đất” là vì chưa từng có ai làm điều đó. Và điều đó cũng tiết kiệm chi phí vì anh sẽ không phải bỏ ra hàng ngàn đô la để mua giày dép. Ngày 2.7 vừa qua anh đã bắt đầu hành trình của mình.

Chạy bộ xuyên quốc gia bằng đôi chân trần.
 

Trước khi xuất phát, Joseph đã tập luyện chạy bộ bằng chân không ở Mỹ suốt một năm trên mọi địa hình, nhất là những con đường đá. Anh cũng chuẩn bị 4 đôi dép có quai đề phòng trường hợp khi đôi chân trần của mình không thể chịu đựng được nữa thì mới sử dụng. Đầu tuần vừa rồi anh đã bị phồng ở gan bàn chân và mất chiếc móng ở ngón chân cái. Anh chàng Chexican này tham vọng không cần ai giúp đỡ trong hành trình của mình bất kể tình huống xấu nào. Anh chỉ mang theo một bộ sơ cứu y tế và một nút khẩn cấp để gọi trực thăng cứu hộ (dù nghĩ rằng không bao giờ cần tới nó). “Tôi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Ngay cả khi có điều gì khủng khiếp sảy ra, tôi cũng sẽ về Canada để chuẩn bị một chuyến khởi hành nữa”, Joseph nói.

Chạy bộ xuyên quốc gia bằng đôi chân trần.
 

Chế độ ăn uống là một vấn đề quan trọng cho hành trình gian nan này, nhưng Joseph không chuẩn bị gì mà chỉ ăn bất cứ thứ gì anh gặp trên đường. Anh sẽ cố gắng ăn hạt Chia Úc vì nó có nhiều hơn 21% protein so với các loại ngũ cốc khác. Các nhà tài trợ cũng cung cấp cho Joseph một số đồ ăn nhẹ và bổ sung chất xơ. Ngoài những khó khăn về thể chất, Joseph Michael Liu Kai-Tsu Roqueni cũng phải đối mặt với nhiều thách thức về tinh thần gần như bị cô lập trong hành trình 18 tháng của mình.

Joseph có cảm hứng cho chuyến đi này từ nhà cách mạng Ernesto “Che”-người nổi tiếng khắp Guevara với chuyến đi xuyên Nam Mỹ bằng xe gắn máy. Từ câu chuyện đội bóng bầu dục Uruguay bị mắc kẹt trên núi hơn 2 tháng khi máy bay bị tai nạn trên dãy Andes (Chile). Và cả câu chuyện về nhà leo núi người Ý, Reinhold Messner đã từng chinh phục 14 ngọn núi của thế giới cao hơn 8.000m mà không cần bình oxy trợ giúp.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại