THẾ GIỚI 24H: Tình báo Hàn Quốc hé lộ thông tin con đầu lòng của ông Kim Jong-un

Thanh Huyền |

Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) tiết lộ con đầu lòng của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là con trai.

Theo hãng thông tấn Yonhap , thường chỉ xuất hiện cùng con gái, nhưng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được cho là có ba người con và con đầu lòng của ông là con trai. Trong khi đó, giới tính của người con thứ ba chưa được tiết lộ. Tin đồn con trai ông Kim có vấn đề về thể chất và tinh thần chưa được xác nhận.

Phe đối lập bao vây Quốc hội Gruzia, đụng độ dữ dội với cảnh sát. Hàng nghìn người biểu tình đã bao vây tòa nhà Quốc hội ở Thủ đô Tbilisi vào tối 8/3, phản đối một đạo luật hạn chế các tổ chức phi chính phủ do nước ngoài tài trợ, bị cáo buộc là xâm phạm nền dân chủ. Cảnh sát đã sử dụng hơi cay, vòi rồng và đèn flash để giải tán họ.

Rơi máy bay huấn luyện ở Bulgaria, phi công thiệt mạng . Bộ Giao thông và Truyền thông Bulgaria thông báo một chiếc máy bay nhỏ ngày 8/3 đã bị rơi gần Sân bay Lesnovo, cách thủ đô Sofia của nước này khoảng 30 km về phía Đông, khiến phi công thiệt mạng. Chiếc máy bay đã bị rơi trong khi đang huấn luyện nhào lộn trên không vào lúc 13h30 ngày 8/3 giờ địa phương (18h30 cùng ngày theo giờ Hà Nội). Phi công điều khiển máy bay, không đội mũ bảo hiểm, đã thiệt mạng do vết thương ở vùng đầu.

G7 xem xét lại mức trần giá dầu Nga. Ba tháng qua, các nước phương Tây đã áp đặt trần giá dầu của Nga ở mức 60 USD/thùng. Theo bà Elizabeth Rosenberg, Trợ lý Bộ trưởng Tài chính Mỹ, Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đang lên kế hoạch xem xét lại mức trần dầu thô của Nga và có thể đưa ra quyết định trong vài tuần tới. Theo tiết lộ của bà Rosenberg bên lề hội nghị năng lượng CERAWeek, G7 đang lên kế hoạch đánh giá lại mức trần vào tháng 3.

Ukraine bác bỏ việc phá Dòng chảy phương Bắc . Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov đã lên tiếng bác bỏ việc nước này liên quan tới hành động phá hoại đường ống của Dòng chảy phương Bắc hồi tháng 9/2022. “Đó không phải là hành động của chúng tôi”, tờ The Guardian dẫn lời người đứng đầu Bộ Quốc phòng Ukraine nói khi có mặt tại thủ đô Stockholm, Thụy Điển, ngày 8/3, khi ông Reznikov được mời đến tham gia cuộc họp thượng đỉnh với những người đồng cấp tới từ các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU).

EU tính viện trợ thêm 1 tỷ Euro đạn dược cho Kiev. Theo The Guardian , Bộ trưởng Quốc phòng các nước thuộc EU đã thảo luận với người đồng cấp Ukraine Oleksiy Reznikov về kế hoạch viện trợ số đạn dược trị giá 1 tỷ Euro cho Kiev, cũng như đề ra các đơn đặt hàng chung nhằm đảm bảo nguồn cung ứng khí tài “tiếp tục chảy”.

Hóa đơn năng lượng EU tăng vọt 300%. Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết các quốc gia thành viên EU đã chứng kiến hóa đơn năng lượng tăng vọt ít nhất 300% vào mùa hè năm ngoái sau khi nguồn cung cấp khí đốt của Nga giảm mạnh. Theo người đứng đầu EC, khối này đã xoay xở để thay thế lượng khí đốt tự nhiên thiếu hụt của Nga bằng cách mua thêm từ các nhà cung cấp mới, cũng như tăng hiệu quả sử dụng năng lượng bằng cách giảm 20% mức tiêu thụ.

Kiev cần một triệu quả đạn pháo để ngăn chặn quân đội Nga . Ngày 8/3, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cho biết nước này cần 1 triệu quả đạn pháo càng sớm càng tốt để ngăn chặn các lực lượng Nga và để mở cuộc phản công. Theo kênh CNN , phát biểu với các phóng viên trước cuộc họp của các Bộ trưởng Quốc phòng EU tại Stockholm, ông Reznikov nói cụ thể rằng Ukraine cần 1 triệu quả đạn 155 mm cũng như loại 105 mm, trị giá khoảng 4 tỷ euro.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại