Bình Nhưỡng: Mỹ bắn hạ tên lửa của Triều Tiên trong phóng thử là hành vi khiêu chiến

Hoàng Trang |

Em gái của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ nhanh chóng hành động nếu Mỹ bắn hạ một trong những tên lửa của Triều Tiên phóng về Thái Bình Dương.

Bình Nhưỡng: Mỹ bắn hạ tên lửa của Triều Tiên trong phóng thử là hành vi khiêu chiến - Ảnh 1.

Hình ảnh một vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Ảnh: KRT

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 7/3 dẫn lời bà Kim Yo-jong cảnh báo bất kỳ hành động nào nhằm bắn hạ tên lửa chiến lược trong các vụ thử của Triều Tiên có thể được xem là hành vi tuyên chiến, trong bối cảnh Bình Nhưỡng cáo buộc các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn Quốc gây leo thang căng thẳng trong khu vực.

Theo hãng tin Reuters, bà Kim Yo-jong đã đưa ra tuyên bố trên một ngày sau khi Mỹ điều máy bay ném bom B-52 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tới bán đảo Triều Tiên – động thái mà Bình Nhưỡng coi là một hành động khiêu khích quân sự liều lĩnh.

“Chúng tôi theo dõi các động thái quân sự không ngừng nghỉ của lực lượng Mỹ và quân đội Hàn Quốc và luôn sẵn sàng hành động thích hợp, nhanh chóng và áp đảo bất cứ lúc nào theo phán đoán của chúng tôi”, bà Kim Yo-jong tuyên bố.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cũng ra thông cáo nêu rõ Bình Nhưỡng đánh giá cuộc tập trận không quân chung Mỹ - Hàn là hành động gây leo thang căng thẳng quân sự nguy hiểm, có thể đẩy tình hình trên Bán đảo Triều Tiên chìm sâu vào bế tắc. Với việc huy động máy bay B-52, Bình Nhưỡng cho rằng nguy cơ chiến tranh hạt nhân trên bán đảo đang chuyển từ giai đoạn tưởng tượng sang giai đoạn thực tế.

Thông cáo nhấn mạnh Triều Tiên kiên quyết yêu cầu Mỹ và Hàn Quốc dừng các hoạt động quân sự mà nước này cho là đe dọa hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên.

Trước đó, ngày 6/3, Mỹ đã điều máy bay ném bom B-52 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tới bán đảo Triều Tiên để tham gia cuộc tập trận chung với các máy bay chiến đấu của Hàn Quốc. Quân đội Mỹ và Hàn Quốc cũng sẽ nối lại các cuộc tập trận lớn nhất của họ vào cuối tháng này.

Bà Kim Yo-jong không nêu cụ thể về những hành động mà Triều Tiên có thể thực hiện đáp trả các cuộc tập trận quân sự giữa Mỹ và Hàn Quốc, song quốc gia này lâu nay vẫn thường đáp trả bằng cách thử tên lửa. Ngoài ra, bà cũng ám chỉ rằng Bình Nhưỡng có thể phóng thêm nhiều tên lửa về phía Thái Bình Dương.

Mỹ và các đồng minh trong khu vực chưa bao giờ bắn hạ tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, nhưng vấn đề này đang được tranh luận vì Triều Tiên tuyên bố sẽ bắn thêm tên lửa bay qua Nhật Bản.

Việc điều động máy bay ném bom B-52 hôm 6/3 là hoạt động mới nhất trong loạt tập trận trên không giữa Mỹ và Hàn Quốc với sự tham gia của đông đảo máy bay chiến đấu của Mỹ.

Trong ngày 6/3, Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu các cuộc tập trận không quân chung trên biển Hoàng Hải, trong đó có sự tham gia của ít nhất 1 máy bay ném bom chiến lược B-52H có thể mang vũ khí hạt nhân, các máy bay chiến đấu F-15K và KF-16 của Hàn Quốc. Trước đó, ngày 3/3, hai nước đồng minh cũng đã tổ chức các cuộc tập trận tương tự, trong đó huy động máy bay ném bom B-1B của Mỹ. Hai nước cũng đã thông báo kế hoạch tiến hành cuộc tập trận quân sự mang tên "Lá chắn Tự do" dự kiến diễn ra liên tục từ ngày 13-23/3 tới.

Từ đầu năm nay, Mỹ đã vài lần triển khai máy bay ném bom tầm xa B-1B tới bán đảo Triều Tiên. Hàn Quốc cho biết các cuộc tập trận đó đã chứng minh năng lực của các đồng minh trong việc đưa ra phản ứng đối với các hành động gây hấn tiềm tàng của Triều Tiên.

Tháng trước, bà Kim Yo-jong cũng đe dọa biến Thái Bình Dương thành trường bắn của Triều Tiên.

Tất cả các vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa trước đây của Triều Tiên đều được thực hiện ở quỹ đạo dốc để tránh rơi vào các nước láng giềng, thay vào đó là hạ cánh xuống vùng biển giữa Bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại