THẾ GIỚI 24H: Bulgaria cấm máy bay chở Ngoại trưởng Lavrov bay qua không phận, Nga lên tiếng chỉ trích

Thanh Huyền |

Nga cáo buộc việc Bulgaria từ chối để chiếc máy bay chở Ngoại trưởng Sergei Lavrov bay qua không phận là ‘vô lý’.

THẾ GIỚI 24H: Bulgaria cấm máy bay chở Ngoại trưởng Lavrov bay qua không phận, Nga lên tiếng chỉ trích - Ảnh 1.

Máy bay chở Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hạ cánh ở Skopje, Bắc Macedonia. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters , hôm 30/11, chiếc máy chở ông Lavrov buộc phải đi hành trình dài hơn qua Hy Lạp để đưa Ngoại trưởng Nga tới dự cuộc họp của các Bộ trưởng Ngoại giao thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tại Skopje, Bắc Macedonia . Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi quan điểm của Bulgaria là "vô lý và ngớ ngẩn".

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho hay, việc bà có mặt trên chuyến bay chở Ngoại trưởng Lavrov chính là lý do khiến Bộ Ngoại giao Bulgaria từ chối để máy bay tiếp cận không phận. Bà Zakharova hiện có tên trong danh sách các cá nhân chịu lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU).

Theo bà, Nga có thể áp dụng các lệnh cấm bay tương tự đối với "hàng nghìn quan chức NATO", và cáo buộc Bulgaria tạo ra "tiền lệ nguy hiểm". Hiện, Bộ Ngoại giao Bulgaria chưa lên tiếng bình luận về sự việc.

Ukraine tuyên bố không chấp nhận yêu cầu thỏa hiệp của NATO . Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba nói với các nhà báo bên lề cuộc họp của NATO ở Brussels rằng ý tưởng Kiev có thể nhượng lại những vùng lãnh thổ mà Nga kiểm soát để đổi lấy tư cách thành viên NATO là không thể chấp nhận được. (XEM CHI TIẾT...)

EU dự định thành lập lực lượng phòng thủ không gian mạng châu Âu. Tại hội nghị thường niên của Cơ quan Quốc phòng Châu Âu (EDA) diễn ra ở thủ đô Brussels của Bỉ, Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Charles Michel, ngày 30/11 đã trình bày dự án Lực lượng không gian mạng châu Âu và tuyên bố đây sẽ là “một yếu tố cơ bản” trong nền quốc phòng của EU.

Armenia và Azerbaijan đàm phán phân định biên giới. Ngày 30/11, Armenia và Azerbaijan đã nối lại các cuộc đàm phán về biên giới chung, sau một thời gian đình trệ kể từ khi Baku giành lại khu vực Nagorno - Karabakh.

Tổng thống Mỹ không tham dự Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP28 . Theo thông báo của Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ không tham dự Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP28 của Liên Hợp Quốc tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, thay vào đó là Phó Tổng thống Kamala Harris. Nhà Trắng khẳng định sự tham gia của Phó Tổng thống Kamala Harris tại COP28 thể hiện sự lãnh đạo của chính quyền Mỹ về hành động nhất quán, mang tính toàn cầu nhằm giải quyết khủng hoảng khí hậu.

Israel, Hamas gia hạn thỏa thuận ngừng bắn tạm thời vào phút chót . Israel và Hamas hôm 30/11 đã nhất trí vào phút chót về việc gia hạn thỏa thuận ngừng bắn thêm ít nhất 1 ngày để các nhà đàm phán tiếp tục thực hiện giao kèo trao đổi con tin.

Theo Reuters , thỏa thuận ngừng bắn dài 6 ngày đã cho phép viện trợ nhân đạo được đưa vào Dải Gaza sau khi phần lớn lãnh thổ ven biển gồm 2,3 triệu người sinh sống bị Israel biến thành đất hoang nhằm trả đũa vụ đột kích bất ngờ của Hamas vào nam Israel hôm 7/10.

Israel tuyên bố đánh chặn "mục tiêu trên không" từ Liban. Ngày 30/11, quân đội Israel cho biết đã đánh chặn thành công một “mục tiêu trên không” từ Liban được phóng về phía lãnh thổ quốc gia Do Thái. Sự việc này xảy ra trong bối cảnh Israel và phong trào Hồi giáo Hamas đã nhất trí kéo dài thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza đến ngày 1/12.

Người phát ngôn Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Liban (UNIFIL) cho biết đã phát hiện một vụ phóng từ Liban hướng tới lãnh thổ Israel. Sau đó, Israel đã đáp trả. Liban chưa đưa ra bình luận gì về thông tin trên.

Rộ tin Ukraine cho nổ tung tàu chở hàng trên tuyến đường sắt trong lãnh thổ Nga. Chia sẻ với tờ Kyiv Post , hôm 30/11, nguồn tin trong giới lãnh đạo quân sự Ukraine cho hay vụ tấn công diễn ra trong đêm 29/11 nhằm vào đường hầm Severomuysky trên tuyến Baikal - Amur nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Theo nguồn tin, 4 vụ nổ nhắm vào đoàn tàu chở hàng khi nó đi qua đường hầm. “Gần đây, Nga đang sử dụng tuyến đường này bao gồm vận chuyển thiết bị quân sự. Sau vụ nổ, tuyến đường đã bị tê liệt”, nguồn tin tiết lộ.

Indonesia tăng 20% chi tiêu quốc phòng để nâng cấp vũ khí . Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã phê duyệt tăng 20% chi tiêu quốc phòng cho tới cuối năm 2024 để nâng cấp dàn vũ khí nhằm ứng phó với những diễn biến địa - chính trị. Theo đó ngân sách quốc phòng sẽ tăng từ 20,75 tỷ USD lên 25 tỷ USD.

Quân đội Triều Tiên sẵn sàng đối phó hành động khiêu khích . Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), đến thăm trụ sở lực lượng Không quân Triều Tiên hôm 30/11, Chủ tịch Kim Jong Un đã đưa ra các chỉ đạo chiến lược hoạt động nhằm cải thiện khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực chiến đấu của quân đội. Chủ tịch Kim Jong Un đã kêu gọi quân đội Triều Tiên sẵn sàng đáp trả trước bất kỳ hành động khiêu khích nào của đối phương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại