Thấy là quần áo quá nhàm chán, nhiều người thi nhau mang bàn là đến những nơi kì lạ

Thu Phương |

Từ trên vách núi, dưới đáy đại dương hay ngay cả trên bầu trời cao hàng chục nghìn mét, là quần áo vẫn vô tư!

Là/ủi quần áo là một hoạt động đã rất đỗi quen thuộc với mỗi người chúng ta, tác dụng của nó là giúp quần áo được phẳng phiu, chỉn chu trước khi mặc.

Tuy nhiên, đã bao giờ bạn tưởng tượng đến việc phải là quần áo trong những tình huống hay ở những địa điểm hết sức đặc biệt chưa? Đó chính là “Extreme Ironing”, tạm dịch là ủi đồ mạo hiểm.

Xuất hiện và bắt nguồn từ thành phố Leicester, Anh vào năm 1997, đến năm 1999, Extreme Ironing được lan tỏa rộng rãi đến các quốc gia khác trên thế giới như Mỹ, New Zealand, Úc, Nam Phi,... và được chính thức công nhận là một bộ môn thể thao mạo hiểm.

Các vận động viên hay người tham gia sẽ mang theo chiếc bàn là, bàn ủi của mình đến những vị trí đặc biệt để thực hiện việc chăm sóc cho quần áo. Đó có thể là trên những vách núi cheo leo, dưới đáy đại dương sâu thẳm hay ngay cả giữa chiến trường. 

Thấy là quần áo quá nhàm chán, nhiều người thi nhau mang bàn là đến những nơi kì lạ - Ảnh 2.
Thấy là quần áo quá nhàm chán, nhiều người thi nhau mang bàn là đến những nơi kì lạ - Ảnh 3.

Trên những vách núi cheo leo...

Thấy là quần áo quá nhàm chán, nhiều người thi nhau mang bàn là đến những nơi kì lạ - Ảnh 4.

...dưới đại dương sâu thẳm

Thấy là quần áo quá nhàm chán, nhiều người thi nhau mang bàn là đến những nơi kì lạ - Ảnh 5.
Thấy là quần áo quá nhàm chán, nhiều người thi nhau mang bàn là đến những nơi kì lạ - Ảnh 6.

Hay kể là khi đang làm nhiệm vụ quân sự, trên chiến trường. Người tham gia cũng có thể là quần áo. (Ảnh Pinterest)

Một số trường hợp người tham gia muốn tăng độ khó cũng như sự thú vị cho hoạt động, họ có thể là quần áo trong lúc lái xe hay thậm chí là lúc nhảy dù với độ cao hàng chục nghìn mét.

Năm 2002, giải Vô địch thế giới về bộ môn là ủi mạo hiểm này lần đầu tiên được tổ chức với sự tham giả của 12 đội thi, thu hút sự chú ý của hàng ngàn người từ các quốc gia khác nhau trên thế giới bởi những trải nghiệm mạo hiểm, thú vị nó mang lại, giúp cho việc là ủi quần áo không còn nhàm chán nữa.

Sau khi giải đấu diễn ra thành công, người ta còn cho ra đời bộ phim tài liệu mang tên: “Extreme Ironing: Press for Victory” để lưu lại những dấu ấn táo bạo cũng như kỷ lục đặc biệt của những vận động viên.

Thấy là quần áo quá nhàm chán, nhiều người thi nhau mang bàn là đến những nơi kì lạ - Ảnh 7.

Người chơi này chọn cách buộc mình vào chiếc ô tô đang di chuyển rồi ở cuối xe là quần áo. (Ảnh Pinterest)

Những nơi đầy tuyết cũng được chọn làm địa điểm lý tưởng để là quần áo, hoặc tăng độ khó bằng cách vừa trượt tuyết vừa là. (Ảnh Pinterest)

Thấy là quần áo quá nhàm chán, nhiều người thi nhau mang bàn là đến những nơi kì lạ - Ảnh 9.

Vừa lái xe...

Thấy là quần áo quá nhàm chán, nhiều người thi nhau mang bàn là đến những nơi kì lạ - Ảnh 10.

... vừa cưỡi ngựa...

Hay vừa trèo thuyền, lướt sóng, vừa có thể là quần áo. (Ảnh Pinterest)

Thấy là quần áo quá nhàm chán, nhiều người thi nhau mang bàn là đến những nơi kì lạ - Ảnh 12.
Thấy là quần áo quá nhàm chán, nhiều người thi nhau mang bàn là đến những nơi kì lạ - Ảnh 13.

Là quần áo khi đang nhảy dù, bay lượn ở độ cao hàng chục mét không thành vấn đề. (Ảnh Pinterest)

Năm 2016, trường Đại học De ​​Montfort ở Leicester - thành phố khai sinh ra Extreme Ironing còn chính thức đưa bộ môn thể thao mạo hiểm này vào trường học và thành lập Câu lạc bộ riêng để các sinh viên có thể cùng nhau tham gia và trải nghiệm nó.

Đến nay, sau hơn 20 năm, Extreme Ironing dù không còn tổ chức các giải đấu rộng rãi nữa, song nó vẫn là hoạt động được những người đam mê mạo hiểm, ưa thích trải nghiệm cảm giác mới lạ tìm đến và thử thách bản thân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại