Thầy giáo Việt Kiều cùng câu chuyện bén duyên với nghề mẫu cho các thương hiệu nổi tiếng

Quân Anh |

Những hình ảnh của chàng trai trẻ trong vai trò mẫu nam đã nhận được nhiều sự yêu mến từ các bạn trẻ.

Trần Minh Hải (sinh năm 1997, quê Nam Định) bắt đầu sang Đức cùng gia đình từ năm 2015. Thời gian đầu sang Đức, Minh Hải cũng khá loay hoay trong việc tiếp cận văn hóa và ngôn ngữ bản địa. Cũng chính vì những bỡ ngỡ ban đầu của bản thân mà về sau anh chàng quyết định mở lớp đào tạo tiếng Đức cho các du học sinh mới sang.

Minh Hải cho biết, lớp học được mở ra với mong muốn gắn kết cộng đồng du học sinh Việt tại Đức, không đặt quá nặng vào việc thu phí. Ngoài việc giảng dạy tiếng và văn hóa bản địa, chàng trai còn làm thêm tại các quán café, nhà hàng để kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống du học tại Đức.

Bén duyên nghề mẫu sau cuộc gặp gỡ với nhiếp ảnh gia

Dù sở hữu chiều cao cùng vẻ ngoài điển trai, nhưng Minh Hải lại chưa có ý định bước chân vào nghề mẫu ảnh. Phải đến mãi sau này, khi gặp được một nhiếp ảnh gia chuyên chụp cho các ngôi sao, người mẫu trong các sự kiện thời trang đình đám ở Đức thì chàng trai mới thực sự bén duyên.

Minh Hải chia sẻ: "Mình đi cùng người bạn đến dự sự kiện tuần lễ thời trang. Lúc này, có một nhiếp ảnh ngỏ ý chụp cho mình vài bức làm kỷ niệm. Sau những bức ảnh đó, mình được giới thiệu tới một số nhãn hàng thời trang nhỏ lẻ để casting. Thật bất ngờ mình đã được lựa chọn và chính thức bước vào nghề mẫu".

Thầy giáo Việt Kiều cùng câu chuyện bén duyên với nghề mẫu cho các thương hiệu nổi tiếng - Ảnh 1.

Minh Hải bén duyên nghề mẫu sau lần gặp gỡ với nhiếp ảnh gia.

Từ những bước đi đầu tiên ấy, Minh Hải đã dần hoàn thiện bản thân và tiến tới làm mẫu ảnh cho một số nhãn hàng lớn. Chàng trai nhận định, đó là cái duyên dù bản thân anh chưa từng có ý định. Gia đình anh sau khi biết cũng đã khuyên can vì cho rằng, nghề nhiều cám dỗ và chưa bền nếu không có công ty đứng sau dựng hình ảnh.

Thế nhưng, Minh Hải lại rất quả quyết và nhận định đây là "cú hích" cho một kỳ vọng trong tương lai.

Thầy giáo Việt Kiều cùng câu chuyện bén duyên với nghề mẫu cho các thương hiệu nổi tiếng - Ảnh 2.

Trong suốt quá trình làm mẫu ảnh, Minh Hải cũng thẳn thắn thừa nhận giới giải trí có nhiều cám dỗ và nếu không có sự tỉnh táo, bản thân sẽ lao vào những cuộc vui có thể đánh mất cả tương lai, tuổi trẻ.

Nói về nghề, anh chàng dí dỏm cho hay, nghề nào cũng có cái hay, cái dở chỉ là hãy sống với đam mê và nhiệt huyết vì nó. Trong tương lai có thể Minh Hải sẽ xem nghề mẫu là nghề tay trái còn hướng đi chính vẫn là kinh doanh.

Ảnh: NVCC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại