Thầy giáo mầm non hút dân mạng nhờ video biến thành siêu anh hùng

Minh Thu |

Người thầy giáo trẻ dạy mầm non có cách thu hút học sinh vô cùng độc lạ là biến mình thành nhân vật siêu anh hùng Ultraman nổi tiếng.

Nhằm tăng niềm vui và hứng thú khi đến lớp cho các bé mầm non, một thầy giáo ở khu tự trị Nội Mông của Trung Quốc đã có sáng kiến vô cùng độc lạ. Theo đó, thầy giáo đã mặc bộ trang phục đóng giả làm nhân vật siêu anh hùng Ultraman để “bảo vệ các em nhỏ khỏi quái vật”.

Đoạn video của người thầy giáo trẻ mang họ Wang đã nhanh chóng làm mạng xã hội Trung Quốc sôi sục. Nhiều người không tiếc lời khen và cho rằng thầy Wang chính là “người biến giấc mơ thành hiện thực”.

Thầy giáo mầm non hút dân mạng nhờ video biến thành siêu anh hùng - Ảnh 1.

Các bé mầm non chăm chú xem video về quá trình thầy giáo biến thành siêu anh hùng Ultraman. (Ảnh: Weibo)

“Tôi nghĩ rằng, ‘Nếu bọn trẻ thích Ultraman nhiều như vậy, tại sao tôi không biến thành nhân vật đó?'”, thầy Wang chia sẻ.Thầy giáo Wang mới ngoài 20 tuổi và đảm nhận dạy học cho các bé từ 3 – 4 tuổi ở thành phố Ordos thuộc khu tự trị Nội Mông. Điều đáng nói trong các lớp học của thầy Wang, số học sinh nam nhiều hơn nữ và các em đều hâm mộ Ultraman, một nhân vật siêu anh hùng của Nhật Bản.

Không chỉ đơn thuần là mặc bộ quần áo hóa trang thành Ultraman và đứng trước lớp, thầy Wang còn quyết định quay lại video về những động tác bắt chước Ultraman. Những đoạn video này được thầy Wang quay khi không có giờ dạy học.

Trước đó, thầy Wang còn kỳ công theo dõi nhiều blogger từng cho đăng các video hóa thân thành nhân vật Ultraman. Thầy giáo trẻ đã hỏi họ kinh nghiệm để biến ý tưởng thành sự thật.

“Tôi truyền ý tưởng của mình vào các video và quay lại quá trình biến thành Ultraman để bảo vệ trường mầm non. Các tòa nhà trong trường biến thành bối cảnh trong video”, thầy Wang cho hay.

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), thầy Wang đã cho các học sinh nhỏ tuổi trong lớp xem đoạn video vào ngày 20/4. Do đoạn video quá sinh động mà bọn trẻ dường như đã tin thầy giáo biến thành Ultraman thực sự. Các em chăm chú xem và kinh ngạc khi nhìn toàn bộ quá trình thầy giáo biến thành siêu anh hùng.

“Bọn trẻ đã có khoảng thời gian tuyệt vời khi xem video và bọn trẻ còn muốn tôi chiến đấu chống lại quái vật”, thầy Wang nói thêm.

Để biến chuyện “thầy giáo là Ultraman” trở nên đáng tin hơn, thầy Wang còn cho các em trong lớp xem vết thương nhỏ trên tay bị trầy xước cách đó vài ngày, và coi đây là bằng chứng thầy giáo bị thương trong lúc đánh nhau với quái vật.

“Khi các em nhỏ nhìn thấy vết sẹo, chúng lại càng tin thầy giáo là Ultraman”, thầy Wang giải thích.

Sau khi đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều người đã gọi thầy Wang là “người biến giấc mơ thành hiện thực” cho các em nhỏ.

“Thầy giáo quá đáng yêu, thầy đã tạo ra một giấc mơ đẹp cho bọn trẻ”, một cư dân mạng bình luận.

Ultraman là bộ phim về nhân vật siêu anh hùng ở Nhật Bản chuyên đi đánh quái vật lần đầu tiên được công chiếu vào năm 1996. Nhưng từ thập niên 80, Ultraman đã được đông đảo người dân Trung Quốc biết tới.

Song vào tháng 9/2021, bộ phim Ultraman đã bị loại khỏi các nền tảng trực tuyến phổ biến của Trung Quốc như iQiyi và Youku, sau khi chính phủ Trung Quốc nhận định bộ phim có quá nhiều cảnh bạo lực và không phù hợp với trẻ em. Tuy nhiên, một số video về nhân vật Ultraman đến nay vẫn chưa bị xóa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại